Bức ảnh nghẹt thở về dải Ngân hà, 12 năm mới ghép xong

Một nhiếp ảnh gia Phần Lan đã đăng hình ảnh dải Ngân hà tuyệt đẹp lên tài khoản Twitter. Đây là kết quả sau 12 năm miệt mài chụp ảnh và lắp ghép.

Chú thích ảnh
Bức ảnh dải Ngân hà mất 12 năm mới hoàn thành. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), nhiếp ảnh gia trên là J-P Metsavainio. Bức ảnh dải Ngân hà có độ rộng 100.000 pixel, thể hiện dải Ngân hà trải từ chòm sao Kim Ngưu (cách Trái Đất 2.200 năm ánh sáng) tới chòm sao Thiên Nga (cách Trái Đất 6.100 năm ánh sáng).

Bức ảnh nghẹt thở này có 20 triệu ngôi sao, gồm 234 phần mà J-P Metsavainio đã kỳ công ghép lại bằng phần mềm Photoshop. Anh sử dụng các ngôi sao làm hướng dẫn để ghép các bức ảnh. 

Hình ảnh thể hiện các vật thể trên bầu trời độc đáo như hố đen đầu tiên được phát hiện Cygnus X-1 cũng như những gì còn lại của ba siêu tân tinh.

Một số vật thể quá mờ nhạt, không chụp được và cần thêm thời gian. Ví dụ, Metsavainio đã mất 3 năm để chụp những gì còn lại của một siêu tân tinh. 

Nhiếp ảnh gia cho biết sau 300 giờ quan sát, cuối cùng anh đã có đủ hình ảnh để thể hiện các đám mây mảnh vụn.

Metsavainio sống cách vòng Bắc cực 144km, địa điểm hoàn hảo để ngắm sao. Theo nhiếp ảnh gia, anh làm việc hàng đêm để chụp hình ảnh sao và chụp thủ công bằng ống kính tele khẩu độ rộng.

Anh kể: “Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc quý giá nào do một vài lỗi phần mềm nhỏ”.

Các nhà khoa học không biết chắc có bao nhiêu ngôi sao trong dải Ngân hà. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, toàn bộ Ngân hà (trong đó có hệ Mặt trời) có khoảng 100.000 triệu ngôi sao.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thế giới chờ làn sóng thế hệ vaccine COVID-19 mới
Thế giới chờ làn sóng thế hệ vaccine COVID-19 mới

Đang có một làn sóng vaccine COVID mới, với nhiều đặc điểm vượt trội, hứa hẹn đưa thế giới về vạch đích trong chiến dịch tiêm chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN