Bộ Nội vụ Campuchia công nhận điều lệ mới của đảng CNRP

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 3/5 ra thông báo công nhận điều lệ mới của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập liên quan đến công tác bầu chọn Phó Chủ tịch đảng này, được trình lên Bộ Nội vụ vào ngày 26/4, sau đại hội bất thường của đảng được tổ chức vào ngày 25/4 vừa qua.

Thông báo trên do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng ký, gửi đến Chủ nhiệm Ủy ban điều hành của CNRP, ông Yim Sovann. Theo đó,Bộ Nội vụ công nhận quy chế mới của đảng CNRP gồm có 9 chương và 58 điều.

Ông Kem Sokha tại trụ sở đảng Cứu nguy dân tộc tại Phnom Penh ngày 2/3. AFP/TTXVN

Ngày 25/4 vừa qua, CNRP đã tổ chức thêm đại hội bất thường và quyết định sửa đổi một lần nữa điều lệ của mình tại điều 47 mới về việc lựa chọn chức Phó Chủ tịch đảng. Trước đó, ngày 23/3, Bộ Nội vụ Campuchia đã ra thông báo không công nhận ban lãnh đạo mới của CNRP, nêu rõ qua xem xét, Bộ Nội vụ nhận thấy CNRP đã thực hiện sai điều lệ của đảng. Do đó, Bộ Nội vụ yêu cầu CNRP thực hiện đúng điều lệ đảng.


Hồi đầu tháng 3, CNRP đã tổ chức đại hội bất thường để bầu ban lãnh đạo mới sau khi ông Sam Rainsy từ chức Chủ tịch và rời khỏi đảng này từ ngày 11/2. Kết quả, đại hội bất thường đã bầu ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch đảng thay ông Sam Rainsy giữ chức Chủ tịch đảng. Ông Pol Hom, bà Mua Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ các chức Phó Chủ tịch đảng.


TTXVN/ Tin Tức
Tây Ninh: Bắt giữ 21 kg ma túy vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam
Tây Ninh: Bắt giữ 21 kg ma túy vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 1/5, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép khoảng 21 kg ma túy tổng hợp từ Campuhia về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN