Bộ Ngoại giao Mỹ nói gì về các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine?

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Nhà Trắng sẽ không thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine - bao gồm cả tình trạng của các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine - cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) cùng lãnh đạo các vùng lãnh thổ ở Ukraine, gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, tại lễ ký các văn kiện sáp nhập 4 vùng trên vào Nga, ở Moskva ngày 30/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, ngày 21/3, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff tuyên bố rằng tình trạng của các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập từ Ukraine vẫn là vấn đề chính trong giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3, bà Bruce đã bị chất vấn về quan điểm của chính quyền Mỹ đối với các vùng lãnh thổ này sau những bình luận gần đây từ ông Steve Witkoff, người được cho đã đã nhắc lại các tuyên bố của Điện Kremlin về các khu vực này.

Thay vì đưa ra câu trả lời thẳng, bà Bruce đã viện dẫn "các cuộc đàm phán ngoại giao" đang diễn ra giữa Mỹ, Nga và Ukraine để không bình luận trực tiếp về vấn đề trên. Bà cho biết: "Có rất nhiều hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra. Có rất nhiều cuộc trao đổi đang diễn ra, phần lớn trong số đó tôi không thể bình luận với bạn về những cuộc thảo luận như vậy hoặc những bình luận mà mọi người có thể hoặc không thể thu lượm thông tin từ đó".

Bà Bruce cũng cho biết: "Cho đến khi có lệnh ngừng bắn (giữa Nga và Ukraine), chúng tôi mới có thể thảo luận về những khác biệt trong các bước tiếp theo khi nói đến một nền hòa bình lâu dài".

Bình luận của bà Bruce được đưa ra khi các đại diện của Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán kín kéo dài 12 giờ với các quan chức Nga tại Saudia Arabia vào ngày 24/3. Các cuộc đàm phán trên được cho là tập trung vào nỗ lực của Washington nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen.

Trong một động thái liên quan khác, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cũng ngay lập tức đưa ra tuyên bố sau khi các phái đoàn Nga và Mỹ kết thúc đàm phán tại Saudi Arabia.

Bà tuyên bố rằng Ukraine ủng hộ vô điều kiện ý tưởng ngừng bắn hoàn toàn với Nga, vượt ra ngoài lệnh ngừng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài một tháng hiện đang được thảo luận.

Đề cập trên cuộc đàm phán Nga – Mỹ, hai hãng thông tấn của Nga là RIA Novosti và TASS, dẫn nguồn tin từ các quan chức nước này cho biết một tuyên bố chung về cuộc đàm phán Nga - Mỹ vào ngày 24/3 tại Saudi Arabia dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/3.

Ông Grigory Karasin, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) – đồng thời là thành viên trong phái đoàn của nước này – đã mô tả các cuộc đàm phán tại Riyadh là “mang tính sáng tạo” nhưng cũng “mang tính kỹ thuật”.

“Không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến một văn kiện hay thỏa thuận nổi bật. Điều quan trọng là duy trì sự liên lạc và hiểu rõ lập trường của nhau. Về phương diện này, chúng tôi đang đạt được kết quả”, ông Karasin nói với các phóng viên trong một khoảng nghỉ giữa các phiên thảo luận.

Bình Thanh/Báo Tin tức
Lý do căn cứ không quân Engels ở Nga trở thành mục tiêu hàng đầu của Ukraine
Lý do căn cứ không quân Engels ở Nga trở thành mục tiêu hàng đầu của Ukraine

Căn cứ không quân Engels của Nga, nơi chứa các máy bay ném bom chiến lược và kho tên lửa tầm xa, đã liên tục bị Ukraine tấn công. Điều gì khiến cơ sở quân sự này trở thành mục tiêu số 1 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN