Binh sĩ Mỹ bị kết tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 24/5, một binh sĩ Mỹ bị cáo buộc âm mưu đánh bom Căn cứ Lục quân Fort Hood ở bang Texas đã bị kết tội âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, âm mưu giết người và bốn tội danh khác.


Căn cứ Lục quân Fort Hood. Ảnh: Internet.



Binh sĩ Naser Jason Abdo bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom một quán ăn tự chọn của người Hoa, nơi các binh sĩ tại Căn cứ Lục quân Fort Hood ở gần đó thường xuyên lui tới. Các công tố viên cho biết Abdo lên kế hoạch tấn công vào thời gian ăn trưa với ý đồ gây thương vong tối đa. Binh sĩ theo đạo Hồi này bị bắt ngày 27/7/2011, chỉ vài giờ trước khi cài đặt quả bom. Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết vào mùa hè này và Abdo sẽ phải đối mặt với mức tù chung thân nếu bị kết án âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt.

Căn cứ Fort Hood cũng là nơi xảy ra vụ xả súng hồi tháng 11/2009, làm 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN