Bỉ, Pháp áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiềm chế dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tối 12/3, sau 4 giờ họp Hội đồng an ninh quốc gia, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmès tuyên bố đất nước vẫn đang ở giai đoạn 2 tăng cường chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với các biện pháp mạnh để kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm của một tài xế để xét nghiệm COVID-19 tại Liege, Bỉ ngày 10/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Wilmès nêu rõ tất cả các hoạt động giải trí tại Bỉ, cho dù là thể thao, văn hóa hay lễ hội, bất kể quy mô hay tính chất, công cộng hay tư nhân, trong nhà cũng như ngoài trời đều bị hủy bỏ. Các vũ trường, quán cà phê và nhà hàng phải đóng cửa. Các cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu như nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sẽ vẫn mở cửa bình thường. Các cửa hàng khác được mở trong tuần nhưng phải đóng cửa vào cuối tuần.

Liên quan đến giáo dục, các cấp học phổ thông sẽ ngừng mọi hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, các trường được yêu cầu hỗ trợ tổ chức việc trông giữ trẻ cho các phụ huynh làm trong ngành y tế và ngành an ninh công cộng. Ngoài ra, những trẻ em không có ai khác để trông nom ngoài người cao tuổi - đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm virus - cũng sẽ được gửi đến trường học. Các nhà trẻ vẫn mở cửa. 

Các biện pháp trên được áp dụng từ đêm 13/3 và kéo dài đến hết ngày 3/4, trước kỳ nghỉ Phục sinh. 

Trong khi đó, các trường đại học sẽ đóng cửa trong 6 tuần. Kể từ ngày 16/3, các khóa học sẽ chuyển sang hình thức học từ xa. Một số trường vẫn cho phép hoạt động thực tập, thí nghiệm với số lượng nhỏ sinh viên.

Các phương tiện giao thông công cộng tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các công ty được yêu cầu tổ chức thời gian biểu so le để giảm mật độ hành khách trên các phương tiện công cộng.

Chú thích ảnh
Kiểm tra các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Creteil, gần Paris, Pháp, ngày 6/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người dân Pháp đoàn kết để cùng nhau vượt qua khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra.

Phát biểu trên truyền hình, ông Macron đã công bố hàng loạt biện pháp mạnh, trong đó tất cả các cơ sở giáo dục tại Pháp, từ nhà trẻ đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 16/3 "cho đến khi có thông báo mới".

Tuy nhiên, Chính phủ Pháp quyết định rằng cuộc bầu cử thành phố sẽ được tiến hành theo kế hoạch, sau khi đã tham khảo ý kiến các cơ quan y tế. Tổng thống Macron kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường hình thức làm việc từ xa. Giao thông công cộng vẫn được duy trì, bởi việc dừng các phương tiện này sẽ làm cho tất cả mọi hoạt động bị đình trệ.

Tổng thống Macron đề nghị tất cả những người trên 70 tuổi, người khuyết tật, người mắc các bệnh mãn tính và các vấn đề về hô hấp ở nhà càng nhiều càng tốt. Họ có thể ra ngoài để mua sắm và hít thở không khí trong lành, nhưng phải hạn chế tiếp xúc với người khác. Ông Macron cũng nhắc lại các biện pháp vệ sinh như thường xuyên rửa tay, chào hỏi không hôn má hay bắt tay.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp kêu gọi "trách nhiệm của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)" và cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ về các biện pháp chống đại dịch. Ông nhấn mạnh biện pháp kiểm soát chặt như đóng cửa biên giới sẽ được thực hiện nhưng phải ở quy mô châu Âu. 

Trong khi đó, trong phiên họp bất thường ngày 12/3, Chính phủ Lativa đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ ngày 13/3 - 14/4 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa Latvia sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát chặt trên cả nước, đặc biệt là đối với những người trở về từ những quốc gia có nguy cơ cao. Biện pháp này được ra sau khi Latvia đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm chéo trong nước đầu tiên giữa các thành viên trong một gia đình vào ngày 12/3. Cho đến nay, Latvia đã ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins nêu rõ từ ngày 13/3, toàn bộ các trường học tại Latvia sẽ đóng cửa; cấm tổ chức các cuộc tụ tập có hơn 200 người tham gia. Các nhà trẻ sẽ vẫn mở cửa, nhưng phụ huynh phải đảm bảo rằng con em mình hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình không trở về từ những nước có nguy cơ cao trong thời gian gần đây. Toàn bộ các hoạt động ngoại khóa như thể thao, thi đấu hay tổng duyệt đều bị đình chỉ. Các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương được yêu cầu cân nhắc cung cấp dịch vụ từ xa.

Người dân Latvia được khuyến cáo tránh đi lại, đặc biệt là ra nước ngoài. Những người trở về từ những khu vực có nguy cơ cao phải tự cách ly tại nhà, tránh đi làm, theo dõi sức khỏe bằng cách đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Kim Chung - Linh Hương - Đặng Ánh (TTXVN)
Dịch COVID-19 lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu Âu
Dịch COVID-19 lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu Âu

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu Âu với số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt tại nhiều nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN