Belarus thay Thủ tướng và nhiều bộ trưởng chủ chốt

Ngày 18/8, bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng thống Belarus thông báo, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko đã cách chức Thủ tướng và các bộ trưởng hàng đầu của nước này trong cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất ở Belarus kể từ năm 2014.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại một sự kiện ở Minsk ngày 29/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của bộ phận báo chí của Phủ Tổng thống, Tổng thống Lukashenko đã chỉ định ông Sergei Rumas, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Belarus, làm tân Thủ tướng. Ông Rumas thay thế ông Andrei Kobyakov, người đã giữ chức Thủ tướng Belarus kể từ năm 2014.

Tổng thống Lukashenko cũng chỉ định 4 Phó thủ tướng mới và các Bộ trưởng kinh tế, truyền thông, công nghiệp, cùng với các chức vụ khác.

Cuộc cải tổ chính phủ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Lukashenko chỉ trích chính phủ làm việc không hiệu quả.

TTXVN/Báo Tin tức
Belarus miễn thị thực nhập cảnh người nước ngoài tạm trú không quá 30 ngày
Belarus miễn thị thực nhập cảnh người nước ngoài tạm trú không quá 30 ngày

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 24/7 đã ký sắc lệnh kéo dài thời gian nhập cảnh được miễn thị thực lên 30 ngày đối với công dân nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này tại sân bay quốc tế Minsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN