Bầu cử Mỹ: Video cắt ghép về ông Biden thu hút 1 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 giờ

Một video cắt ghép chỉnh sửa về ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thu về hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội Twitter vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Hình ảnh về sự kiện tại Minnesota của ông Biden. Ảnh: AP

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin trong đoạn video, ông Biden đứng trước đám đông và nói: “Xin chào, Minnesota!".

Trong đoạn video gốc không chỉnh sửa, các biển hiệu trên sân khấu có dòng chữ “Nhắn tin MN tới 30330” – cho thấy sự kiện này thực chất được tổ chức ở Minnesota.

Nhưng video chỉnh sửa lại xuất hiện biển hiệu mang dòng chữ “Tampa, Florida” và “Nhắn tin FL tới 30330". Việc chỉnh sửa này có mục đích khiến cựu Phó Tổng thống Biden dường như nhầm lẫn địa điểm nơi ông đến vận động tranh cử.

Đoạn video chỉnh sửa xuất hiện trên mạng xã hội Twitter và thu về trên 1,1 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

Đến tối 1/11, Twitter mới dán nhãn “truyền thông thao túng” lên video chỉnh sửa về ông Biden và gỡ nội dung này khỏi nền tảng mạng xã hội.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ngày 25/10, ông Biden đề cập đến tầm quan trọng của việc tham gia bỏ phiếu bầu vào ngày 3/11. Sau đó, dường như ứng cử viên đảng Dân chủ đã quên tên của Tổng thống Trump.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ nói: “Theo tôi đặc điểm của nước Mỹ là về việc bỏ phiếu bầu. Đất nước chúng ta sẽ trở thành như thế nào? Thêm 4 năm của ngày George, ờ… George, ờ… Nếu ông Trump tái đắc cử, chúng ta sẽ ở trong một thế giới khác biệt”.

Ngày 26/10, Tổng thống Donald Trump đăng lên mạng xã hội Twitter: “Ngày hôm qua, ông Joe Biden gọi tôi là George. Ông ấy không thể nhớ nổi tên của tôi”. Con trai cựu Tổng thống George H.W. Bush là George W. Bush cũng trở thành ông chủ Nhà Trắng thứ 43 trong giai đoạn 2001 và 2009. Vì vậy hiện chưa rõ ai là người ông Biden nhắc đến.

Hà Linh/Báo Tin tức
Các cửa hàng đồng loạt gia cố đề phòng bạo loạn trong Ngày Bầu cử Mỹ
Các cửa hàng đồng loạt gia cố đề phòng bạo loạn trong Ngày Bầu cử Mỹ

Tại các thành phố lớn ở Mỹ như Los Angeles, New York, Chicago…, hoạt động gia cố các cửa hàng đang diễn ra một cách tất bật, đề phòng tình trạng bạo loạn dẫn tới cướp bóc xảy ra vào Ngày Bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN