Australia tố Trung Quốc phớt lờ đề nghị giảm căng thẳng

Australia ngày 8/6 cho biết Trung Quốc không hề hồi đáp đề nghị giảm căng thẳng giữa hai quốc gia của Canberra vốn kéo dài nhiều tuần qua.

Chú thích ảnh
Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường. Ảnh: Reuters 

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết bất đồng xuất phát từ việc Australia đề nghị điều tra độc lập về nguồn gốc của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19. Australia khẳng định rằng cuộc điều tra này không nhắm đến Trung Quốc về mặt chính trị.

Bắc Kinh sau đó cáo buộc Canberra dùng “trò nhỏ nhen” và Đại sứ Trung Quốc tại Australia cảnh báo rằng người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay sản phẩm của Australia.

Trung Quốc còn ngưng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà máy chế biến thịt lớn nhất của Australia đồng thời áp đặt mức thuế cao hơn với lúa mạch nhập khẩu từ nước này.

Cả Trung Quốc và Australia đều khẳng định diễn biến trên không liên quan đến tranh cãi về nguồn gốc dịch COVID-19 giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham khẳng định Bắc Kinh đã phớt lờ đề nghị của Canberra.

Ông Simon Birmingham chia sẻ với đài phát thanh ABC: “Thật không may, đề nghị của chúng tôi về thảo luận chỉ gặp kết cục tiêu cực. Thật đáng thất vọng”.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Australia. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã nảy sinh bất đồng khi Australia cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ.

Ngày 5/6, Trung Quốc đề nghị công dân tránh du lịch đến Australia viện dẫn tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực nhắm đến người dân Trung Quốc do dịch COVID-19. Australia đã không đồng tình với khuyến cáo này.

Tờ The Australian vào ngày 8/6 đã thực hiện khảo sát và thu được kết quả 79% người Australia tham gia đều ủng hộ tiến hành điều tra về COVID-19 trên toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc đặt cược vào bán hàng rong để hỗ trợ hồi sinh kinh tế
Trung Quốc đặt cược vào bán hàng rong để hỗ trợ hồi sinh kinh tế

Dưới cái nóng bức bối của một buổi chiều đầu tháng 6, bà Pan Yunxia yên lặng ngồi đợi khách hàng đến mua rau và tất tại sạp bên lề đường của bà ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN