Australia cảnh báo mưa lũ nghiêm trọng  

Cục khí tượng Australia (BOM) dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở bang New South Wales (NSW) có thể hứng chịu lượng mưa trung bình dao động từ 50 đến - 150 mm, thậm chí 200 mm.

Chú thích ảnh
Ngập lụt tại Grafton, cách thị trấn Lismore, bang New South Wales (Australia) khoảng 70km ngày 2/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức bang NSW ngày 3/3 cho biết hơn 500.000 cư dân trên nhiều vùng của bang đã nhận được lệnh rời khỏi nhà do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Hiện đã có 76 lệnh sơ tán được đưa ra với 200.000 người và 18 cảnh báo sơ tán với gần 300.000 người khác tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chủ yếu nằm dọc theo sông Hawkesbury ở phía Tây Bắc và các sông Nepean và Georges ở phía Tây Nam thành phố Sydney.

Các trận mưa lớn kéo dài trong gần 2 tuần qua khiến phần lớn diện tích đất trong toàn bộ bang NSW đã hoàn toàn ngập nước. Mực nước sông liên tục dâng cao, gây lụt lội cho các khu vực hai bên bờ sông. Riêng đêm 2/3 khu vực phía Tây thành phố Sydney đã ghi nhận lượng nước mưa lên tới 100mm. Nhiều khu vực ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều tuyến đường phải đóng cửa.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang NSW khuyến cáo người dân khi di chuyển vào các vùng trũng thấp phải chú ý các cảnh báo giao thông và không lái xe qua các đoạn đường ngập nước.

Thủ hiến bang NSW Perrottet cảnh báo tình hình lũ lụt sẽ tiếp tục nghiêm trọng ở khu vực Sydney do mực nước ở một số nơi được dự báo sẽ vượt đỉnh lũ trong trận lũ lụt kinh hoàng năm 2021, đồng thời kêu gọi người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng sẵn sàng đi sơ tán.

Nguyễn Minh  (TTXVN)
Cháy rừng ở Australia có thể liên quan đến tình trạng suy giảm tầng ozone
Cháy rừng ở Australia có thể liên quan đến tình trạng suy giảm tầng ozone

Khói từ các đám cháy rừng dữ dội tại Australia vào mùa Hè năm 2019-2020 có khả năng liên quan đến thực trạng suy giảm đáng kể tầng ozone.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN