Ápganixtan tiếp quản nhà tù Bagram của Mỹ

Chiều 9/3, tại thủ đô Cabun, Quân đội Ápganixtan và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc chuyển giao nhà tù trung tâm Bagram của Mỹ cho chính quyền Ápganixtan.

Ápganixtan tiếp quản nhà tù Bagram của Mỹ. Nguồn: Internet.


Bộ trưởng Quốc phòng Ápganixtan - Đại tướng Abdul Rahim Wardak và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Ápganixtan - Đại tướng John Allen đã ký thỏa thuận nêu trên. Việc chuyển giao quyền kiểm soát nhà tù Bagram diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai tuyên bố rằng các cuộc đàm phán giữa Cabun và Oasinhtơn về ký kết một hiệp định đối tác chiến lược song phương vẫn đang tiến triển.

Chính phủ Ápganixtan luôn khẳng định rằng Cabun sẽ không ký hiệp định đối tác chiến lược với Oasinhtơn trừ phi quân đội Mỹ chấm dứt các hoạt động không kích vào ban đêm đồng thời được tiếp nhận quyền kiểm soát cơ sở vật chất của nhà tù Bagram - nơi giam giữ hàng trăm nghi can khủng bố Al-Qaeda và Taliban, được đặt tại một căn cứ không quân quan trọng của Mỹ cách thủ đô Cabun 50 km về phía Bắc.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN