Áp thiết quân luật, Tổng thống Philippines bị kiện lên Tòa án Tối cao

Ngày 5/6, sáu nghị sĩ đối lập Philippines đã yêu cầu Tòa án Tối cao tuyên bố lệnh thiết quân luật do Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt tại miền Nam là vi hiến vì cho rằng lệnh này được đưa ra "hoàn toàn không có chứng minh cụ thể" và giống như thời kỳ của nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trong chuyến thăm các binh sĩ bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện ở Cagayan de Oro, miền nam Philippines ngày 3/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong đơn kiện, các nghị sĩ viết: "Bóng ma ghê rợn của nạn đàn áp, sự tàn bạo, bất công và tham nhũng lại bao trùm lên người dân Philippines, với lệnh thiết quân luật bất hợp lý, vội vã và trái với Hiến pháp". Các nghị sĩ tố cáo rằng, những lý do mà ông Duterte nêu ra "hầu hết không chính xác, sai lệch, dàn dựng hoặc phóng đại".

Tòa án Tối cao Philippines có 30 ngày để ra phán quyết đối với đơn kiện trên.

Tổng thống Duterte trước đó đã cảnh báo rằng, ông không quan tâm đến ý kiến của cơ quan tư pháp tối cao, mà chỉ nghe theo cảnh sát và quân đội - những người "biết được những gì diễn ra trên thực địa". 

Hôm 23/5, ông Duterte đã ra lệnh áp đặt thiết quân luật ở khu vực Mindanao có 20 triệu dân, với lý do để đối phó với mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây. Ông ca ngợi thời kỳ của Marcos - và hứa hẹn chế độ thiết quân luật với sự lãnh đạo của ông sẽ rất "nghiêm khắc".

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Duterte yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí tại Philippines
Tổng thống Duterte yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí tại Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/1 yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí trong các doanh trại tại quốc gia Đông Nam Á này theo Hiệp định Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) được Washington và Manila ký hồi năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN