Anh: Điều tra vụ người đàn ông bị thiêu sau khi rời đền thờ Hồi giáo

Theo phóng viên TTXVN tại London, cảnh sát chống khủng bố của Anh đã được huy động để điều tra vụ một người đàn ông bị thiêu sống khi đang trên đường về nhà từ một đền thờ Hồi giáo ở miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở làng Wallasey thuộc vùng Merseyside, Tây Bắc Anh tối 24/12/2022. Ảnh minh họa: PA/TTXVN

Cảnh sát cho biết nạn nhân đang đi bộ từ đền thờ Hồi giáo ở khu vực Edgbaston của Birmingham về nhà vào tối 20/3 thì bị một người đàn ông tiếp cận, xịt chất gây cháy vào người rồi châm lửa đốt áo khoác. Nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ huy trưởng cảnh sát Birmingham, Richard North cho biết các sĩ quan chống khủng bố đang hỗ trợ công tác điều tra. Ông khẳng định chính quyền đang xem xét nghiêm túc vấn đề, đồng thời nhấn mạnh không loại trừ bất kỳ động cơ nào của của kẻ tấn công.

Cảnh sát West Midlands xác nhận một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi giết người và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu vụ này có liên quan đến vụ việc tương tự xảy ra ở quận Ealing của London vào cuối tháng 2 vừa qua hay không. Trong vụ tấn công tại London, một nạn nhân 82 tuổi đã được một người đàn ông bắt chuyện khi cả hai rời Trung tâm Hồi giáo Tây London, trước khi ông ta bị đổ xăng lên người và phóng hỏa. Nạn nhân bị bỏng ở mặt và cánh tay.

Phong Hà (TTXVN)
Cảnh sát Anh bắt nghi phạm xả súng ở London
Cảnh sát Anh bắt nghi phạm xả súng ở London

Ngày 16/1, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một đối tượng nam giới 22 tuổi bị nghi cố ý giết người trong vụ xả súng sau một đám tang ở trung tâm thủ đô London (Anh) ngày 14/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN