Anh cung cấp khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine

Ngày 6/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nước này sẽ cung cấp thêm 100 triệu bảng Anh (khoảng 132,37 triệu USD) viện trợ cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London ngày 2/3/2022. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết khoản viện trợ mới sẽ được cung cấp thông qua Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ bộ máy nhà nước của Ukraine hoạt động bình thường, cũng như tiếp tục hỗ trợ hoạt động nhân đạo. Trước đó, Anh đã cung cấp gói viện trợ chung trị giá 220 triệu bảng Anh (290 triệu USD) cho quốc gia Đông Âu này. 

Trong ngày 7/3, Thủ tướng Anh dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte và Canada Justin Trudeau đang ở thăm. Ba nhà lãnh đạo sẽ thăm một căn cứ Không quân Hoàng gia Anh trước khi tổ chức họp báo chung. Sau đó, ngày 8/3, Thủ tướng Johnson sẽ gặp các nhà lãnh đạo nhóm 4 nước thuộc Nhóm Visegrad gồm Hungary, Ba Lan, CH Séc và Slovakia.

Những cuộc gặp này là một phần trong kế hoạch hành động gồm 6 điểm đối với tình hình ở Ukraine được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố ngày 5/3. Kế hoạch này bao gồm tập hợp liên minh nhân đạo quốc tế cho Ukraine, hỗ trợ khả năng phòng thủ của Ukraine và gia tăng tối đa sức ép kinh tế nhằm vào Nga. Ông cũng kêu gọi theo đuổi các giải pháp ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng với sự tham gia đầy đủ của Chính phủ Ukraine, tăng cường an ninh tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và ngăn chặn các hoạt động của Nga ở Ukraine.

Phương Oanh (TTXVN)
Ukraine siết chặt xuất khẩu nông sản thiết yếu
Ukraine siết chặt xuất khẩu nông sản thiết yếu

Hãng thông tấn Interfax của Ukraine ngày 6/3 dẫn một nghị quyết của chính phủ nước này cho biết, Kiev đã áp dụng quy định về giấy phép xuất khẩu đối với những sản phẩm nông nghiệp quan trọng như bột mì, ngô và dầu ăn hướng dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN