Angiêri khánh thành nhà máy điện hỗn hợp khí - mặt trời đầu tiên

Ngày 15/7, Angiêri đã khánh thành nhà máy điện đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và khí đốt tại thành phố Hassi R'mel, miền nam Angiêri.

Nhà máy điện này nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển năng lượng tái tạo giữa Angiêri và Tây Ban Nha với tổng vốn đầu tư lên tới 350 triệu USD. Nhà máy được xây dựng trong 36 tháng, trên diện tích 152 hécta, ở địa điểm thuận lợi cho việc cung cấp năng lượng để vận hành, như nằm gần mỏ khí đốt tự nhiên Hassi R’mel và khu vực này có gần 3.000 giờ mặt trời chiếu sáng hàng năm. Công suất của nhà máy là 150 MW, trong đó 30 MW được sản xuất từ gần 3.000 tấm pin mặt trời. Một nhóm kỹ sư Angiêri và Tây Ban Nha sẽ cùng vận hành nhà máy và sau 5 năm, công tác này sẽ được giao toàn bộ cho phía Angiêri.

Đây là nhà máy điện hỗn hợp sử dụng năng lượng mặt trời và khí đốt thứ hai tại khu vực Bắc Phi, sau nhà máy Mather ở Marốc.

Trần Mạch (P/v TTXVN tại Angiêri)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN