Ấn Độ: Nhiều người thương vong do cuồng phong

Một trận cuồng phong đã xảy ra tại bang Delhi của Ấn Độ chiều 30/5, làm ít nhất 9 người chết và 13 người bị thương, khiến giao thông đường bộ, đường không và tàu điện ngầm bị đình trễ, nguồn cung cấp điện bị ảnh hưởng.   

Cảnh sát Delhi cho biết, những người thương vong là do cây đổ, tường sập hoặc điện giật. Hàng nghìn người bị kẹt tại các ga tàu điện ngầm, trong khi giao thông đường bộ tại thủ đô New Delhi hầu như bị tê liệt và ít nhất 12 chuyến bay phải chuyển hướng do cuồng phong.

Hầu hết các khu vực trong thành phố bị mất điện do cây đổ làm hỏng các tuyến dây điện, trong đó khu vực phía Đông Delhi, Noida và Ghaziabad bị ảnh hưởng nặng nề nhất.       

Cục Khí tượng Delhi cho biết, trận cuồng phong, với sức gió lên tới hơn 92 km/h, xuất phát từ Pakistan, đã cuốn theo bão cát bụi bất ngờ ập tới Delhi. Dự kiến điều kiện thời tiết tương tự có thể xảy ra trong hai ngày tới.


TTXVN/Tin tức

Ấn Độ thử thành công tên lửa phóng loạt Pinaka
Ấn Độ thử thành công tên lửa phóng loạt Pinaka

Hệ thống tên lửa phóng loạt Pinaka có khả năng phá hủy mục tiêu trong phạm vi 40 km bằng các loạt bắn nhanh, thậm chí có thể phá hủy các công trình và hầm ngầm bê tông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN