Ai Cập hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi đến 22/2

Ngày 28/1, Tòa án hình sự Cairo đã quyết định hoãn phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi sang ngày 22/2 theo yêu cầu của các luật sư.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Tòa án hình sự Cairo khởi động phiên xét xử thứ hai đối với Tổng thống Morsi với các cáo buộc tổ chức vượt ngục và sát hại các sĩ quan cảnh sát. Đây là lần thứ hai ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị quân đội phế truất hồi đầu tháng 7/2013.


Cảnh sát bắn hơi cay vào những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ngày 17/1/2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng bị xét xử với ông Morsi còn có 132 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có các thủ lĩnh cấp cao của phong trào này như Mohamed Saad El-Katatni, Essam El-Erian, Mohamed El-Beltagy và Safwat Hegazy... Tuy nhiên, có tới 70 người trong số này bị xét xử vắng mặt.

Trước đó, ông Morsi đã được chuyển từ nhà tù Borg Al-Arab ở thành phố Alexandria, bên bờ Địa Trung Hải, tới Học viện cảnh sát ở phía đông thủ đô Cairo. Các bị cáo còn lại được chuyển từ nhà tù Tora ở phía Nam Cairo tới địa điểm xét xử. An ninh đã được siết chặt tối đa bên ngoài Học viện cảnh sát với 50 đơn vị cảnh sát chống bạo động, 75 đơn vị chiến đấu và 50 xe chở quân. Lực lượng cảnh sát cũng được bố trí dày đặc trên tuyến đường vành đai dẫn đến địa điểm xét xử.

Trong phiên xét xử đầu tiên hôm 4/11/2013 với tội danh kích động bạo lực và sát hại người biểu tình trước cửa Dinh tổng thống hồi tháng 12/2012, ông Morsi từ chối chỉ định luật sư bào chữa cho mình với lý do không công nhận tính hợp pháp của phiên tòa. Tuy nhiên, trong phản ứng gần đây nhất, vị Tổng thống dân bầu của Ai Cập đã chỉ định học giả Hồi giáo và là cựu ứng cử viên tổng thống Mohamed Selim El-Awa, làm luật sư bảo vệ trong toàn bộ tiến trình xét xử.

Theo cáo trạng, ngoài hai phiên xét xử nói trên, ông Morsi còn phải đối diện với hai phiên tòa khác với các tội danh làm gián điệp, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và xúc phạm các cơ quan tư pháp. Với các tội danh bị cáo buộc, ông Morsi có nguy cơ sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Bạo lực đã bùng phát trước cửa tòa án diễn ra phiên xét xử Tổng thống Morsi ở trung tâm thủ đô Cairo khi hàng chục người ủng hộ ông ném gạch đá vào lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay giải tán. Tại địa điểm gần đó, các chuyên gia chất nổ và chó nghiệp vụ còn kịp thời vô hiệu hóa một thùng bom xăng và một quả bom tự tạo, trong khi một nhóm người khác phong tỏa tuyến phố chính Talaat Harb dẫn tới quảng trường Tahrir.

Sáng cùng ngày, hai tay súng đi trên xe gắn máy đã nã đạn vào Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ, Tướng Mohamed Said, khi ông này vừa rời nhà riêng tại quận Haram, thuộc tỉnh Giza, nằm sát thủ đô Cairo. Tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết, ông Said đã qua đời tại bệnh viện do các vết thương ở đầu và ngực. Đây là tướng lĩnh cảnh sát cấp cao thứ hai của Ai Cập bị thiệt mạng kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của ông Morsi. Trước đó, một Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công vào sào huyệt của MB tại tỉnh Giza.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem El-Beblawy khẳng định vụ sát hại ông Said sẽ "càng làm tăng thêm quyết tâm chống khủng bố" của chính quyền. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cũng bị ám sát hụt hồi đầu tháng 9/2013 khi đang trên đường từ nhà riêng tới nơi làm việc.


TTXVN/Tin tức
Thêm cáo buộc với cựu Tổng thống Ai Cập Morsi
Thêm cáo buộc với cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã chuyển hồ sơ của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi sang tòa án hình sự để truy tố với tội danh "xúc phạm các cơ quan tư pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN