Ai Cập đạt thặng dư ngân sách sơ cấp kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/7, Bộ Tài chính Ai Cập cho biết nước này đã đạt được thặng dư ngân sách sơ cấp 164,3 tỷ bảng Ai Cập (5,3 tỷ USD) trong năm tài chính 2022/2023.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng bán hoa quả tại Cairo, Ai Cập, ngày 11/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Mohamed Maait khẳng định quốc gia Bắc Phi đã đạt mức thặng dư ngân sách sơ cấp ở mức 1,7% GDP, tăng nhẹ từ mức 1,5% công bố trước đó vào tháng Sáu.

Theo số liệu về ngân sách của Bộ Tài chính Ai Cập, thặng dư ngân sách cơ bản trong năm tài chính 2023/24 dự kiến đạt 2,5% GDP. Tổng chi tiêu trên cơ sở hàng năm tăng 16,3% đạt 2.130 tỷ bảng Ai Cập trong năm tài chính 2022/2023, trong khi tổng thu tăng 11,5% lên 1.501 nghìn tỷ bảng Ai Cập. Thâm hụt ngân sách nhích lên 6,2% GDP trong năm 2022/2023 từ mức 6,1% trong năm 2021/2022.

Ông Maait cho biết tỷ lệ nợ trên GDP của Ai Cập dự kiến sẽ đạt 98% vào năm 2022/2023, cao hơn do sự mất giá của đồng bảng Ai Cập. Ông nói thêm tỷ lệ nợ trên GDP sẽ bắt đầu giảm kể từ năm tài chính 2023/2024 đạt từ 75 đến 79% GDP trong 4 năm tới.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Ai Cập, nợ nước ngoài của Ai Cập đã tăng lên 162,9 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2022/2023, tăng từ 155,7 tỷ USD vào cuối năm tài chính trước đó.

Đồng bảng Ai Cập đã mất gần 50% giá trị kể từ tháng 3/2022. Đồng tiền này hiện được giao dịch ở mức xấp xỉ 31 bảng Ai Cập đổi 1 USD.

Ngân sách mới của Ai Cập cho năm tài chính 2023/24 có hiệu lực từ ngày 1/7, với các khoản thu và chi cao hơn theo dự toán của Chính phủ. Nội các Ai Cập có kế hoạch tăng thu ngân sách lên 2.142 nghìn tỷ bảng Ai Cập và khoản chi tiêu lên 2.990 nghìn tỷ bảng Ai Cập.

 Nguyễn Tùng (TTXVN)
Thặng dư ngân sách của Mỹ giảm trong tháng Tư
Thặng dư ngân sách của Mỹ giảm trong tháng Tư

Theo số liệu do Bộ Tài chính công bố ngày 10/5, trong tháng Tư, thặng dư ngân sách của Mỹ đã giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu từ thuế giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN