80% người dân Hàn Quốc tán thành duy trì hình phạt tử hình

Đa số người Hàn Quốc được hỏi đã tán thành việc duy trì bản án tử hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, năm 2018, Ủy ban nhân quyền quốc gia của Hàn Quốc đã tiến hành cuộc khảo sát với 1.000 người dân và 132 chuyên gia về việc hủy bỏ bản án tử hình và hình phạt thay thế.

Kết quả có 19,9% ý kiến cho rằng cần tăng cường hình phạt tử hình, 59,8% cho rằng cần duy trì bản án tử hình nhưng phải thực hiện một cách thận trọng, tăng lần lượt 11,6% và 2,2% so với kết quả điều tra năm 2003. Có nghĩa là có 79,7% tán thành việc duy trì bản án tử hình. Tỷ lệ tán thành cao ở nhóm đối tượng độ tuổi 20, 30 và trình độ học vấn cao đẳng trở xuống.

Ngược lại, có 4,4% ý kiến trả lời phải xóa bỏ ngay bản án tử hình, 15,9% cho rằng cần xóa bỏ vào một lúc nào đó, lần lượt giảm 8,8% và 5,5% so với kết quả điều tra năm 2003.

Trong các ý kiến tán thành duy trì bản án tử hình, có 23,5% chọn lý do là việc hủy bỏ bản án này sẽ làm gia tăng các hành vi phạm tội nghiêm trọng; 23,3% chọn lý do phải duy trì để răn đe và kìm hãm các hành vi phạm tội; 22,7% chọn lý do phải trừng phạt thích đáng với những nỗi đau mà nạn nhân và gia đình phải gánh chịu.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Đảng Hàn Quốc tự do bị điều tra về vụ chìm phà Sewol
Đảng Hàn Quốc tự do bị điều tra về vụ chìm phà Sewol

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ủy ban điều tra đặc biệt vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và thảm họa chìm phà Sewol (gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố, thảm họa xã hội) đã quyết định điều tra lãnh đạo của đảng đối lập chính ở Hàn Quốc về cáo buộc cố tình cản trở cuộc điều tra ban đầu về vụ việc trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN