Sau một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào Canada ghi nhận chuyển động tích cực nhất là sự thay đổi trong cách Nhà nước định vị quan hệ với khu vực tư nhân, từ quản lý sang đồng hành, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), sáng 18/5, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia (KVA) trang trọng tổ chức lễ dâng hương để bày tỏ lòng thành kính cũng như mãi ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Ngày 18/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức trọng thể chương trình kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc.
Ngày 17/5, tại thành phố Ulyanovsk (LB Nga), quê hương vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới V.I.Lênin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg phối hợp chính quyền tỉnh cùng tên, tỉnh Nghệ An và Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại Ulyanovsk long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cùng Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đã tổ chức lễ dâng hoa tượng Bác tại Bảo tàng Văn minh châu Á.
Khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, Trung Lào, không chỉ là biểu tượng cho tình cảm yêu mến, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng lớn của cả hai dân tộc Việt Nam và Lào, mà còn là nơi để người dân hai nước và nhất là thế hệ trẻ cùng nhau soi vào tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác, học tập đức tính khiêm tốn, giản dị, mẫu mực của Bác.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, cùng cộng đồng người Việt Nam đã tham dự các hoạt động của sự kiện “Petro Sem Fronteiras” (Petro Không biên giới) lần thứ hai do Câu lạc bộ (CLB) Petro de Luanda và Bộ Ngoại giao Angola đồng tổ chức tại Sân vận động 11-11, Luanda.
Nhân kỷ niệm 50 ngày thống nhất đất nước và 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến nhằm tăng cường sự hiểu biết về kỷ nguyên mới cũng như con đường hướng tới hòa bình và phát triển của Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/5, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra cuộc họp báo công bố tổ chức sự kiện Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 và 1/6 ở công viên Yoyogi, Tokyo.
Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan, đêm 3/5, các cơ quan chức năng sở tại đã phát hiện 4 công dân Việt Nam tử vong tại một căn hộ ở thành phố Đào Viên.
Chiều 4/5 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris của Pháp, trong không khí trang trọng và đầy xúc động, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tối 3/5, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi hợp luyện trên Quảng trường Đỏ cùng đoàn các nước để chuẩn bị tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Được thông báo về buổi tập này, đông đảo bà con kiều bào đã tập trung chào đón và bày tỏ tình cảm với “các chú bộ đội”.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cộng đồng người Việt tại Canada đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Tối 30/4 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã chủ trì, phối hợp với Đảng bộ Bộ phận Washington DC, cơ quan Tùy viên Quốc phòng tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/4, tại Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xúc động và tự hào là cảm nhận chung của những người con nước Việt xa xứ ở CHLB Đức đang đồng lòng hướng về quê hương đất nước trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Mỗi sáng vào lúc 7h30, anh Lê Văn Hùng – chuyên gia dầu khí công tác tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) – sẽ ra bến tàu đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên, ngày 30/4, anh Hùng nán lại muộn hơn để cùng gia đình xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được truyền hình trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại “đất nước Cầu Vồng”.
Giáo sư Alex Thái Võ, Đại học Texas (Mỹ), thuộc thế hệ người Việt trẻ có bố từng phục vụ trong chế độ cũ nên ông theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ. Nhân dịp kỷ niêm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ, Giáo sư Alex Thái Võ đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với phóng viên TTXVN về vấn đề hòa giải giữa những người con Việt Nam đang sinh sống trên đất Mỹ với những người Việt ở trong nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 29/4, tại thủ đô Budapest, trong không khí trang trọng và ấm áp, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (3/2/1950 - 3/2/2025) và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hòa chung bầu không khí trong nước đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những người con Việt Nam đang sống, làm việc và học tập tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cảm nhận niềm vui khi được sống trong hòa bình và tự hào quê hương đất nước mình đang không ngừng phát triển; đồng thời cũng không quên những hy sinh bằng cả xương máu của thế hệ đi trước, để đất nước được độc lập, có được tiềm lực và cơ đồ như ngày nay.