Ngày 10/9, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt đã có buổi tiếp và làm việc với Ban chấp hành mới của Viện Văn hoá Argentina - Việt Nam (ICAV) tại thủ đô Buenos Aires.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 9/9, tại sân vận động Pekná Cesta, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia phối hợp với Hội người Việt Nam ở sở tại tổ chức Giải bóng đá hữu nghị chào mừng Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của 4 đội bóng cộng đồng người Việt đến từ các địa phương của Slovakia.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Á trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Mông Cổ, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ cho rằng, chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng, vì Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.
Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với nguồn nhân lực giàu tiềm năng trong nhiều lĩnh vực có thể đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước cũng như quan hệ Việt - Pháp. Để phát huy tốt hơn nguồn lực này, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để các hội đoàn và người Việt tại Pháp tham gia các hoạt động hợp tác với Việt Nam.
Ngày 8/9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt (Assovie Vietnam) phát động cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con”, nhằm khơi dậy tình yêu tiếng Việt, khuyến khích trẻ em người Việt tại Pháp và các nước châu Âu tự tin sử dụng tiếng mẹ đẻ, thêm gắn bó với văn hóa và quê hương Việt Nam.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã một lần nữa khẳng định: Kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.
Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy tiếng Việt, Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” đã chọn ngày 8/9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng. Đến nay, nhiều hoạt động dạy và học, gìn giữ và lan tỏa tiếng mẹ đẻ đã được tổ chức rộng khắp, góp phần kết nối các thế hệ kiều bào với quê hương, cội nguồn.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đòi hỏi những đột phá mới và cần nguồn lực trí tuệ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Từ một ngôn ngữ được gìn giữ trong mỗi gia đình người Việt ở nước ngoài, tiếng Việt đang ngày càng hiện diện trong đời sống giáo dục, văn hóa và học thuật tại nhiều quốc gia. Khi những người không có gốc Việt bắt đầu học, sử dụng và nghiên cứu tiếng Việt, ngôn ngữ mở ra cánh cửa tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó, tiếng Việt từng bước trở thành một nhịp cầu giao lưu nhân dân, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Với trẻ em gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, khi bước ra khỏi không gian gia đình, các em chủ yếu sống bằng ngôn ngữ sở tại ở trường học, trong giao tiếp và ngày càng nhiều trên môi trường số. Khoảng cách giữa việc “biết tiếng Việt” và thực sự sử dụng tiếng Việt vì thế trở thành thách thức mới.
Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ bản sắc, ký ức và mạch nguồn văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong dòng chảy hội nhập và môi trường đa ngôn ngữ, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng, nhà trường và xã hội, với những cách làm ngày càng đa dạng, sáng tạo.
Cô Nguyễn Thị Liên Hương - giảng viên tại Đại học Đài Loan (Trung Quốc) - đã vinh dự trở thành một trong 8 cá nhân được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026”.
Từ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”, ngày 8/9 hằng năm được lựa chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng. Đến nay, các lớp học tiếng Việt, những tủ sách tiếng Việt ở nước ngoài và Ngày hội văn hóa cộng đồng đã góp phần đưa tiếng mẹ đẻ đến gần hơn với các thế hệ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Lễ hội châu Á 2026 với chủ đề “Kỳ quan châu Á” (Wonders of Asia) mới đây đã diễn ra với sự tham gia của các cơ quan đại diện và cộng đồng các nước châu Á tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva.
Với các bạn trẻ gốc Việt sinh ra, lớn lên tại Canada và những học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, tiếng Việt mang đến những ý nghĩa khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: đó là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương và cội nguồn.
Cộng đồng người Việt tại LB Nga có khoảng 80.000 người. Bắt đầu từ thời Liên Xô cũ, cho tới nay cộng đồng người Việt đã phát triển đến thế hệ thứ ba.
Doanh nhân Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn tự nhận mình là một "Chủ tịch may mắn". Bởi lẽ ông hầu như không phải vận động bà con, mọi người đều có ý thức tự giác hướng về quê hương.
Cộng đồng người Việt tại LB Nga có khoảng 80.000 người, bắt đầu từ thời Liên Xô trước đây, cho tới nay đã phát triển đến thế hệ thứ ba.
Ngày 2/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) đã diễn ra Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 5/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc) phối hợp với Đại học Yeungnam tổ chức Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam - Hàn Quốc (VK Connect 2026) tại thành phố Daegu.