Nhiều nước đã đồng ý và một số quốc gia đã từ chối sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời hàng chục lãnh đạo thế giới tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu.
Ngày 3/7, ông Rahul Gandhi đã thông báo từ chức Chủ tịch đảng Quốc đại (INC), đảng đối lập chính tại Ấn Độ. Động thái này của ông Gandhi được cho là nhằm thừa nhận trách nhiệm của mình về thất bại của INC trước đảng theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc bầu cử vừa qua.
Ngày 3/7, các phương tiện truyền thông đưa tin ông David Maria Sassoli được bầu làm Chủ tịch Nghị viện châu Âu.
Gupo, khu chợ lớn nhất Hàn Quốc chuyên bán chó và thịt chó ướp lạnh ở thành phố Busan, đã chính thức ngừng hoạt động theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với 19 tiểu thương.
Bé trai ở Indonesia vừa ra đời đã trở thành người nổi tiếng nhờ cái tên Google do cha mẹ đặt.
Ngày 3/7, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tận dụng động lực từ cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thúc đẩy mối quan hệ liên Triều đang bị đình trệ.
Điện Kremlin ngày 3/7 cho biết chi tiết của vụ cháy tàu lặn của Nga làm 14 thủy thủ thiệt mạng sẽ không được công bố.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố ông muốn giải tán quân đội vì Mexico là một đất nước hòa bình.
Chính phủ Cuba ngày 2/7 cho biết đang nghiên cứu tiềm năng sử dụng tiền kỹ thuật số nhằm thúc đẩy kinh tế ở thời điểm gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các nhà phân tích đánh giá động thái thắt chặt kiểm soát xuất nhập khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản vào Hàn Quốc có thể gây hại cho Tokyo và tạo làn sóng ảnh hưởng tới ngành công nghệ thông tin toàn cầu.
Ngày 3/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1 nếu các bên còn lại tiếp tục tuân thủ.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác ngoài OPEC trong đó đứng đầu là Nga, hay còn được gọi là OPEC+, ngày 2/7 vừa nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu tới tháng 3/2020.
Chính phủ Ấn Độ cho biết tính đến chiều 3/7, đã tìm thấy thi thể 6 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập nước do mưa to 1 ngày trước tại bang Maharashtra và ít nhất 18 người vẫn mất tích.
Nổi tiếng với thiên nhiên hoang dã và ngành sản xuất hương va-ni số một thế giới, Madagascar muốn tiếp tục ghi tên mình vào bản đồ "đặc sản" thế giới khi là quốc gia châu Phi đầu tiên và duy nhất có sản phẩm trứng cá muối.
Cơn bão nhiệt đới có tên gọi là Mun đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc rạng sáng 3/7 khiến nhiều dịch vụ tàu phà tạm dừng hoạt động và nhiều chuyến bay bị hủy. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Cảnh sát Ukraine đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy từ khu vực Mỹ Latinh sang Tây Âu khi thu giữ 400kg cocain trị giá 60 triệu USD trong một chiến dịch chống ma túy vừa qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại Bắc Carolina cho chiến dịch tái tranh cử vào ngày 17/7 tới, cùng ngày cựu Công tố viên đặc biệt Robert Mueller dự kiến ra làm chứng trước Quốc hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 2/7, Viện Nghiên cứu không gian vũ trụ Brazil (INPE) cảnh báo diện tích rừng Amazon bị chặt phá tại nước này trong tháng 6 vừa qua đã lên tới mức báo động (hơn 762 km2), tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái (488 km2) và lớn gấp 2 lần diện tích của thị trấn Belo Horizonte.
Quốc hội Áo ngày 2/7 đã thông qua lệnh cấm hút thuốc lá trong các quán bar và nhà hàng kể từ tháng 11 tới, sau nhiều năm dài tranh cãi về vấn đề này.
Ngày 2/7, các công tố viên quân đội Romania cho biết các nhà khảo cổ học đã khai quật thêm nhiều thi thể gần nơi họ từng phát hiện một hố chôn tập thể những người Do Thái bị sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Ngày 2/7, quyền Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), bà Jennifer Costellocảnh báo tình trạng quá tải “gây nguy hiểm” tại những cơ sở giam giữ người tị nạn ở bang Texas.