EU tăng tốc dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara, quyết tâm loại Nga khỏi bàn cờ năng lượng. Tuy nhiên, những rủi ro an ninh và tài chính có thể khiến kế hoạch đầy tham vọng này chệch hướng.
Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống nước này, ông Donald Trump và người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky có cuộc gặp “rất hiệu quả” tại Rome, Italy.
Tiếp tục cập nhật về vụ nổ lớn xảy ra ngày 26/4 tại cảng Shahid Rajaee ở thành phố Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, truyền thông nước này cho biết số người bị thương trong vụ nổ đã tăng lên 516 người.
Trước thềm đánh dấu 100 ngày cầm quyền đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi trả lời phỏng vấn của tạp chí tin tức hằng tuần Time tại Nhà Trắng về các vấn đề đối nội và đối ngoại chính.
Theo Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM), núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Đông Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) của nước này, đã phun trào 110 lần trong 8 ngày qua (từ ngày 18 - 25/4). Các vụ phun trào có thể quan sát được bằng mắt thường và phương pháp đo địa chấn.
Nền kinh tế Ukraine ghi nhận mức tăng trưởng yếu 1,1% GDP quý I/2025, đối mặt với áp lực nặng nề từ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và vận tải chiến lược.
Mỹ sẽ không giảm 10% thuế quan cho hàng nhập khẩu từ Singapore nhưng hai nước nhất trí sẽ tăng cường quan hệ kinh tế một cách tích cực và tiếp tục thảo luận về các cách thức hợp tác.
Chiều 26/4 theo giờ Việt Nam, hàng trăm nghìn người đã đổ về Quảng trường Thánh Peter và xếp hàng dọc theo tuyến đường rước quan tài dài 6 km từ Vatican qua Rome, thủ đô của Italy, đến Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore để tiễn biệt Giáo hoàng Francis lần cuối.
Truyền thông Iran và phương Tây đưa tin đã có ít nhất 195 người bị thương trong vụ nổ làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở thành phố Bandar Abbas thuộc miền Nam Iran ngày 26/4.
Một vệ tinh bí mật của Nga, bị cáo buộc hỗ trợ chương trình phát triển vũ khí chống vệ tinh hạt nhân - hiện có dấu hiệu quay không kiểm soát và có thể đã ngừng hoạt động - theo đánh giá của các nhà phân tích Mỹ.
CIA đã xác nhận cái chết của con trai một nữ phó giám đốc cơ quan này ở Ukraine, trong khi một trang web điều tra của Nga cũng tiết lộ một số bí ẩn liên quan việc anh này gia nhập hàng ngũ quân đội Nga.
Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai nhà lãnh đạo đến Vatican để dự tang lễ Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4.
Ánh nắng Caribe xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, soi rõ từng đường nét thời gian trên gương mặt ông Mai Thảo, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cuba. Trong không gian ấm áp ấy, ông chậm rãi lật giở từng trang album cũ với những tấm ảnh đen trắng, như mở ra cả một thời kỳ lịch sử. Đôi bàn tay gầy guộc của ông run run dừng lại ở tấm hình đen trắng chụp ngày 30/4/1975.
Theo hãng tin RBC-Ukraine, Mỹ đã đồng ý không chính thức hoạt động cung cấp bảo đảm an ninh cho các quốc gia thuộc "liên minh tự nguyện" – những nước có kế hoạch gửi quân đến Ukraine để hỗ trợ.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 26/4 đưa tin một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở thành phố Bandar Abbas, phía Nam nước này. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do vụ nổ gây ra.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vòng đàm phán hạt nhân cấp cao lần thứ 3 giữa nước này và Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 26/4. Trước cuộc gặp này, hai bên đều cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc thảo luận trước đó.
Ngày 21/4, Đại học Harvard chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ lên Tòa án Liên bang, phản đối việc đóng băng hơn 2,3 tỷ USD tài trợ liên bang mà trường đang nhận.
Ngày 25/4, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã làm lễ thượng cờ mới của nước này tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York (Mỹ), chính thức mở ra chương mới cho quốc gia Trung Đông sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Số lượt khách tham quan Triển lãm Thế giới World Exposition tại Osaka (Nhật Bản) đã vượt mốc 1 triệu sau 13 ngày mở cửa, tính đến ngày 25/4.
Ngày 26/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã kêu gọi mở một "cuộc điều tra trung lập" về vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng hồi đầu tuần này.