Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng của châu Á mới nổi và kinh tế toàn cầu, cho rằng xung đột Iran là yếu tố chính làm suy yếu triển vọng, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát và bất ổn gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, khoảng 45 quốc gia đã tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn mang tên “Locked Shields”, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hình thức tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigot ngày 14/4 cho biết Israel và Liban đã nhất trí tiến hành các đàm phán trực tiếp sau khi đã có các “cuộc thảo luận hiệu quả" giữa hai bên tại Washington.
Các vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran đang được nối lại trong bối cảnh căng thẳng chưa hạ nhiệt, khi hai bên vẫn thiếu niềm tin chiến lược và tiếp tục duy trì sức ép trên thực địa song song với đối thoại.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 14/4, một vụ nổ nồi hơi đã xảy ra tại nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, làm 10 công nhân thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương. Ngoài ra vẫn còn một số công nhân bị mắc kẹt tại hiện trường.
Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.
Ukraine đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ chung với châu Âu, nhấn mạnh vai trò của các nước ngoài Liên minh châu ÂU (EU) và kinh nghiệm tác chiến thực địa, trong bối cảnh lo ngại về cấu trúc an ninh khu vực khi cam kết của Mỹ có thể thay đổi.
Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn nguồn CAN cho biết, ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước, báo hiệu những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Các chính sách năng lượng của Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ nhiều kỷ lục và tính đến ngày 13/4 có 103 tàu rỗng đang hướng tới các cảng Mỹ để bốc dầu thô khi nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong toả.
Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng nước này đã cứu trên 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan.
Trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, vấn đề an ninh năng lượng toàn cầu hiện đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Ngày 14/4, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho biết chuyến hàng viện trợ gồm vật tư y tế và hàng cứu trợ khác đã đến Iran ngày 12/4. Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên của tổ chức này đến Iran kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia và Nga đã nhất trí theo đuổi hợp tác năng lượng bao gồm các lĩnh vực: lọc dầu, thương mại dầu mỏ và công nghệ.
Ngày 14/4, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này đã đạt được “hiểu biết chung” với Mỹ và Iran về giảm bớt tác động từ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Baghdad.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông trong cuộc gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Bắc Kinh ngày 14/4.
Sáng 14/4, Lễ đón chư thiên năm mới trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 đã được tổ chức tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh của Campuchia, khởi đầu các hoạt động đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân nước này diễn ra trong 3 ngày 14 - 16/4.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang buộc Mỹ điều chỉnh lại các ưu tiên chính sách năng lượng.
Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí sẽ tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với thương mại, năng lượng và an ninh lương thực trong khu vực.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/4 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.
Ngày 14/4, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo hội nghị trực tuyến về việc triển khai sứ mệnh hòa bình đa quốc gia tới eo biển Hormuz sẽ diễn ra ngày 17/4. Đây là sáng kiến chung của Pháp và Anh, tách biệt với hoạt động quân sự của các bên tham chiến.