Trung Quốc không đứng về bên nào trong xung đột ở Trung Đông, mà đang tính toán kỹ lưỡng để bảo vệ đầu tư và quyền lực mềm toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hiện nhịp sống tại Israel đã trở lại bình thường sau 12 ngày xung đột căng thẳng với Iran.
Một vụ xả súng đẫm máu xảy ra vào đêm 24/6, rạng sáng 25/6 (theo giờ địa phương) tại thành phố Irapuato, bang Guanajuato, miền Trung Mexico đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Các quốc gia đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng hàng năm, khẳng định lại cam kết phòng thủ tập thể vững chắc của khối trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
Ngày 25/6, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc, ông Lee Jong Seok đã cam kết sẽ dành mọi nỗ lực để đảm bảo cho Hàn Quốc an toàn, hòa bình và hỗ trợ chính sách ngoại giao thực dụng, dựa trên lợi ích quốc gia của Tổng thống Lee Jae Myung.
Ngày 25/6, các nhà chức trách Thái Lan đã tiến hành phá hủy một vật thể nghi là thiết bị nổ tự chế được tìm thấy trong một chiếc xe máy bị bỏ rơi tại sân bay quốc tế Phuket, miền Nam nước này.
Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ sớm nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo các nhà khí tượng, một áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc sớm nhất vào ngày 26/6, mang theo mưa to và gió mạnh đến vùng vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão Wutip hai tuần trước.
Nhóm Khortytsia cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk vẫn đang kiên cường bám trụ trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của lực lượng Nga có quân số vượt trội.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhà chức trách Singapore vừa lưu ý các thương nhân và các đại lý khai báo (DA) về tầm quan trọng của việc khai báo chính xác mục “Quốc gia/khu vực xuất xứ” trong tất cả các đơn xin cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển tải được gửi qua hệ thống TradeNet của Singapore.
Ngày 25/6, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh Đặc khu kinh tế (KEK) Y tế Sanur là một bước đột phá, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này thành lập một đặc khu kinh tế chuyên về lĩnh vực y tế.
Ngày 25/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan).
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích dữ dội đài CNN và tờ New York Times vì đưa tin rằng các cuộc không kích gần đây của Washington nhằm vào Iran chỉ gây thiệt hại hạn chế.
Nhà Vua Charles III của Anh sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước vào cuối năm nay, Cung điện Buckingham xác nhận thông tin trên ngày 25/6.
Ngày 25/6, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là đưa các thanh sát viên của tổ chức này quay trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran để đánh giá tác động của các cuộc không kích mà Israel và Mỹ tiến hành, đồng thời kiểm tra các kho urani đã làm giàu của Iran.
Ngày 25/6, tuyến đường sắt châu Âu Eurostar giữa Pháp và Anh đã bị gián đoạn do một vụ trộm cáp xảy ra gần thành phố Lille của Pháp. Đây là ngày thứ 2 tuyến đường này bị gián đoạn do những nguyên nhân khác nhau.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/6, một tòa án đã bác bỏ yêu cầu ban hành lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến cuộc điều tra về việc ông ban bố thiết quân luật vào năm ngoái.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 25/6 tại Hà Lan, các quốc gia thành viên tiếp tục khẳng định tính hiệu lực của Điều 5 - nguyên tắc phòng thủ tập thể - sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát ngôn gây chú ý về cam kết của Washington đối với liên minh.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 25/6 cho biết lực lượng an ninh đã chặn đứng một âm mưu đảo chính có sự tham gia của một giáo sĩ cấp cao, trong bối cảnh bất đồng leo thang giữa ông với lãnh đạo Giáo hội tông truyền.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tòa án khu vực Frankfurt ngày 25/6 đã ra phán quyết phạt Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) 130.000 euro (tương đương 151.000 USD) vì những sai phạm của các cựu quan chức liên quan đến việc đăng cai Vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới (World Cup) 2006.