Làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã gây ra cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.
Một tàu chở hàng do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành đã bị thiết bị bay không người lái tấn công ngoài khơi cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga vào tối 3/8.
Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, nhưng cũng có thể cho phép Tehran giành được đòn bẩy chiến lược chưa từng có đối với tuyến hàng hải huyết mạch này.
Lần đầu tiên trong lịch sử, lính nghĩa vụ Đan Mạch sẽ được triển khai tới Greenland, động thái mới nhất trong chiến lược tăng cường phòng thủ trước các thách thức an ninh và tranh cãi liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này.
Theo hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ truyền thông Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, thu hẹp đáng kể so với đề xuất ban đầu.
Mỹ có hai ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng.
Quan chức cấp cao Iran tuyên bố Tehran hủy ba cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Ukraine sau khi Kiev được cho là đã "xin lỗi".
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã đón hơn 18,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay, tạo ra doanh thu hơn 896 tỷ baht (gần 27 tỷ USD).
Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt cho biết quân đội Israel chỉ rút khỏi các vị trí hiện tại tại Dải Gaza sau khi Hamas hoàn tất việc giải giáp, trong khi hai bên tiếp tục bất đồng về cách triển khai thỏa thuận.
Sau nhiều năm theo đuổi các vụ án hình sự liên quan, Malaysia ngày 3/8 đã chính thức mở phiên xét xử vụ kiện dân sự do Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) khởi kiện cựu Thủ tướng Datuk Seri Najib Razak cùng 7 bị cáo khác, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới khoảng 5,64 tỷ USD (tương đương 51,4 tỷ ringgit).
Nhiều trẻ em bơi tới Ceuta bị mất người thân và chưa có nơi tiếp nhận phải đi xin thức ăn hoặc lang thang trên đường phố.
Đêm 3/8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Koganei, phía Tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khiến 12 người bị thương nhẹ.
Đợt nắng nóng gay gắt do tác động của áp cao Bắc Phi đang “thiêu đốt” Italy và nhiều quốc gia châu Âu, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, hạ tầng năng lượng đồng thời đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Từng là nước xuất khẩu điện, Romania nay phải mua điện từ Ukraine sau khi hạn hán làm cạn sông Danube, khiến một lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động.
Thủ tướng Nhật Bản thị sát vùng động đất trong khi nắng nóng cực đoan cản trở công tác khắc phục hậu quả.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moskva sẵn sàng tiến hành đàm phán về vấn đề Ukraine nếu các nước phương Tây thể hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran và đồng ý quay trở lại bàn đàm phán nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm, giá dầu đã lao dốc.
Italy dự kiến đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thành lập các trung tâm tiếp nhận và hồi hương người di cư tại các quốc gia an toàn ngoài khối, dựa trên mô hình Rome đang triển khai ở Albania.
Mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục khiến nhà máy Paks giảm mạnh hoạt động, đặt chính phủ của Thủ tướng Peter Magyar trước phép thử đầu tiên.
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington khó có thể đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông năm nay, nhưng Mỹ vẫn đang tìm kiếm các hình thức hợp tác quốc phòng khác với Ukraine và các đồng minh châu Âu.