Trang Axios (Mỹ) đã dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ về những nhân vật cấp cao nhiều khả năng nằm trong phái đoàn Mỹ tham gia vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên với Iran nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã bất ngờ hoãn kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước hạn chót, khép lại chuỗi nhiều tuần leo thang áp lực bằng các tối hậu thư liên tiếp, đan xen giữa đe dọa quân sự và tín hiệu ngoại giao nhằm gây sức ép tối đa lên Tehran.
Các phi hành gia NASA mô tả khoảnh khắc “choáng ngợp” khi quan sát Mặt Trăng ở cự ly gần, đồng thời mang về những dữ liệu và hình ảnh chưa từng có trong hành trình trở về Trái Đất.
Một báo cáo phân tích gần đây cảnh báo rằng tình trạng suy giảm công suất lọc dầu tại bang California đang hình thành một nguy cơ an ninh quốc gia đối với Mỹ, khi tiểu bang này ngày càng lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà máy lọc dầu nước ngoài để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự.
Ngày 8/4, Israel ra thông báo ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngừng tấn công Iran trong 2 tuần như một phần của thỏa thuận ngừng bắn, nếu Tehran mở lại lưu thông trên eo biển Hormuz.
Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời ngừng bắn hai tuần, một số quốc gia đã ngay lập tức hoan nghênh diễn biến tích cực này.
Ngày 8/4, một quan chức tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiết lộ rằng, theo kế hoạch ngừng bắn kéo dài hai tuần, Iran và Oman được phép thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Kế hoạch 10 điểm của Iran được đánh giá là một nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm tạo lối thoát cho khủng hoảng Trung Đông.
Ông Uch Leang - Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến vào ngày 10/4/2026.
Trong hơn một thập kỷ, thủ đô Paris của Pháp đã trải qua một cuộc chuyển đổi xanh sâu rộng, với việc mở rộng hạ tầng xe đạp, giảm ùn tắc và tái thiết không gian công cộng.
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông có những diễn biến mới, lãnh đạo nhiều nước châu Âu, các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cùng một số quốc gia tiếp tục kêu gọi giải pháp ngoại giao và sự kiềm chế của các bên liên quan, tránh tấn công dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, ông Alan Eyre, thành viên ngoại giao cao cấp tại Viện Trung Đông (Mỹ), đã bình luận về lý do khiến ông Trump đưa ra quyết định trên.
Còi báo động vang lên khắp khu vực vùng Vịnh và tại Israel vào sáng sớm 8/4 khi một số quốc gia phát hiện tên lửa đang bay tới.
Ngày 7/4, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ trong một số lĩnh vực nếu có thiện chí chính trị, đồng thời thu hút các doanh nghiệp Mỹ sang Cuba đầu tư và phát triển thương mại song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhiều văn phòng của các chính đảng đặt tại miền Bắc nước Đức đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công và phá hoại trong dịp Lễ Phục Sinh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực chính trị và chủ nghĩa cực đoan gia tăng.
Nhiều chuyên gia kỳ cựu tại Mỹ đang quyết định rời bỏ thị trường lao động sớm hơn dự kiến để tránh những xáo trộn và áp lực từ việc phải thích nghi với trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 5 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Tây Ban Nha, Đức, Áo, Italy và Bồ Đào Nha vừa chính thức gửi đề xuất lên Ủy ban châu Âu (EC), kêu gọi áp dụng một cơ chế đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn năng lượng đang hưởng lợi lớn từ cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu hiện nay.
Sáng 8/4, quân đội Hàn Quốc cho biết: Ngày 7/4, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố lấy làm tiếc về việc có các thiết bị bay không người lái của cá nhân xâm nhập Triều Tiên.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đã giảm mạnh gần 20 USD trong phiên 7/4, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Thỏa thuận này đi kèm điều kiện tiên quyết là eo biển Hormuz phải được mở cửa lại ngay lập tức và an toàn.