Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/10 cho rằng Kiev chưa thể hiện mong muốn tiến tới tiến trình hòa bình và vẫn tin rằng tình hình trên chiến tuyến có thể thay đổi, mặc dù thực tế cho thấy điều ngược lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng NATO nên cân nhắc việc loại Tây Ban Nha khỏi hàng ngũ các nước thành viên do tranh cãi về việc quốc gia Tây Âu này chậm chạp trong vấn đề chi tiêu quốc phòng.
Sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học RMIT Việt Nam diễn ra tối 8/10 tại thủ đô Paris của Pháp đã trở thành dịp hội tụ của đông đảo cựu sinh viên, hiệp hội doanh nhân, cơ quan đại diện Việt Nam, Pháp và Australia; đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục quốc tế và mạng lưới cựu sinh viên trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật, đổi mới sáng tạo và kết nối giao thương giữa 3 nước.
Cơ quan Quản lý An toàn giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) ngày 9/10 cho biết đang mở cuộc điều tra đối với khoảng 2,88 triệu xe điện của hãng Tesla được trang bị hệ thống hỗ trợ “tự lái hoàn toàn” (Full Self-Driving, viết tắt là FSD). Cơ quan này nêu rõ việc điều tra được tiến hành sau khi nhận được hơn 50 báo cáo về vi phạm an toàn giao thông và một loạt vụ tai nạn.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục đưa ra những phản ứng tích cực trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, kỳ vọng đây là bước đi hướng đến hòa bình lâu dài và bền vững sau hơn 2 năm xung đột.
Ngày 9/10, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ thêm hàng cứu trợ thiên tai trung ương cho Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam) và tỉnh Vân Nam (ở Tây Nam), sau khi cơn bão Matmo đổ bộ vào các khu vực này.
Các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng từ các cơn bão số 9 (tên quốc tế Ragansa), số 10 (tên quốc tế Bualoi) và số 11 (tên quốc tế Matmo) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương.
Tối 8/10, Phủ Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới, muộn nhất là vào tối 11/10.
Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thỏa thuận hòa bình – hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas – có thể trở thành dấu ấn ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.
Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng Tổng thống Trump không từ chối yêu cầu của Kiev về tên lửa Tomahawk - những vũ khí mà theo nhà lãnh đạo Ukraine có thể “làm người Nga tỉnh táo lại - ngồi xuống bàn đàm phán”.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã trình bày chi tiết chuỗi sự kiện dẫn đến vụ tai nạn chết người năm 2024 liên quan đến một máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines.
Nhà hàng Asador Aupa ở Tây Ban Nha đang khiến giới ẩm thực quốc tế xôn xao với món burger đắt nhất và độc quyền nhất thế giới, có giá lên tới 11.000 USD (khoảng 279 triệu đồng) và chỉ những thực khách được mời đặc biệt mới có cơ hội thưởng thức.
Chủ nhân của Giải Nobel Văn học năm 2025 là tiểu thuyết gia người Hungary László Krasznahorkai, người được vinh danh vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy sức lôi cuốn và mang tầm nhìn sâu sắc, khẳng định giá trị của nghệ thuật giữa những hỗn loạn tận thế.
Ngày 9/10, Cơ quan Thời tiết Tây Ban Nha (AEMET) ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lớn ở Alicante, khu vực phía Đông tỉnh Valencia, nơi từng xảy ra lũ lụt nghiêm trọng năm 2024.
Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy chế biến khí Lukoil ở miền Nam nước Nga, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào rạng sáng ngày 9/10.
Ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Nghị viện châu Âu (EP), vốn do phe cực hữu và phe cánh tả đề xuất.
Vào lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai "vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".
Mưa lớn trùng đợt cao điểm di chuyển dịp Quốc khánh khiến giao thông Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức. Dự báo có hơn 2,4 tỷ chuyến đi, chính quyền đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với một trong những tuần di chuyển nhộn nhịp nhất trong lịch sử.
Sau hơn hai năm đối đầu với Nga, Ukraine đặt mục tiêu thiết lập quan hệ quốc phòng lâu dài với Mỹ, hướng tới mô hình hợp tác như Ba Lan và Hàn Quốc trong NATO.
Ngày 9/10, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, trong kỳ nghỉ dịp Quốc khánh và Trung thu năm nay kéo dài 8 ngày (từ ngày 1-8/10), tổng lưu lượng người dân đi lại tại Trung Quốc đạt 2,433 tỷ lượt, bình quân 304 triệu lượt mỗi ngày. Con số này tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt mức cao nhất trong lịch sử các kỳ nghỉ lễ của nước này.