Ngày 2/7, trong một nỗ lực quốc tế lớn nhằm đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra, chương trình thử nghiệm lâm sàng PARTNERS đã chính thức mở đăng ký cho các bệnh nhân của căn bệnh này tại CHDC Congo.
Theo báo Le Monde, số người sở hữu khối tài sản trị giá từ 1 triệu USD trở lên tại Pháp đã tăng thêm gần 35.000 người trong năm 2025, bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sớm nhất là trong tháng này. Theo kế hoạch, sau khoảng 3 tháng tiến hành công tác chuẩn bị, TEPCO sẽ thực hiện việc thu hồi thử nghiệm.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía Đông của đất nước.
Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ đã tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu.
Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace của Ấn Độ ngày 2/7 cho biết, sẽ tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Vikram-1 trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 - 4/8. Đây là tên lửa quỹ đạo đầu tiên do khu vực tư nhân Ấn Độ tự phát triển.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/7 đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch vốn làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế.
Việc hiểu rõ nguồn gốc của virus Ebola từ động vật hoang dã và cơ chế lây truyền sang người là yếu tố then chốt để xây dựng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, thay vì chỉ tập trung ứng phó khi dịch bùng phát.
Ngày 2/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, trong quá trình tăng cường giám sát dịch Ebola ở Uganda, các nhân viên y tế đã phát hiện một trường hợp mắc bệnh do nhiễm virus Marburg.
Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
Ngày 2/7, tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Infineon của Đức đã khánh thành nhà máy sản xuất vi mạch "Smart Power Fab" trị giá 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD) trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh nỗ lực tăng cường tự chủ trong lĩnh vực công nghệ cao.
Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, ngày 2/7, các bên trung gian hòa giải cho biết, vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau lễ tang cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.
Các quan chức ở nhiều cấp khác nhau từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan nằm trong số các đại diện nước ngoài tham dự lễ tang của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei trong tuần này.
Tám ngày sau trận động đất tàn khốc, các lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng ở Venezuela trong một chiến dịch giải cứu kỳ diệu.
Ngày 2/7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, đồng thời hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
Ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Stockholm (Thụy Điển) đã bị hai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương.
Một vụ nổ đã làm rung chuyển một quán cà phê đông đúc ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, từ ngày 29/6 - 2/7, Hội nghị hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người liên quan đến tội phạm công nghệ cao và các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài (call center) đã được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực thi pháp luật từ 11 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh với loại tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tập đoàn IBM dự kiến thiết lập một trong những máy tính lượng tử đầu tiên của Ấn Độ tại Amaravati, thủ phủ bang Andhra Pradesh, và đưa hệ thống vào vận hành từ tháng 9/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của New Delhi nhằm xây dựng hạ tầng tính toán thế hệ mới, phục vụ nghiên cứu, công nghiệp và an ninh công nghệ trong dài hạn.
Từ vũ khí cảm tử trên biển, xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine đang được nâng cấp thành "tàu sân bay mini", giúp mở rộng đáng kể tầm tấn công và thu hút sự chú ý của quân đội Mỹ cùng NATO.