Ngày 29/6, các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng, 4 người mất tích và 74 người bị thương trong đợt mưa lũ kéo dài 9 ngày qua, tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc nước này.
Hai quốc gia Baltic cảnh báo châu Âu không nên quay lưng với vũ khí Mỹ, giữa lúc EU muốn xây dựng ngành quốc phòng tự chủ, giảm lệ thuộc Washington.
Theo hãng tin TASS, ngày 29/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc gây sức ép với Nga là “vô tác dụng”.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục công kích dự luật ngân sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng dự luật sẽ đẩy nước Mỹ vào “chế độ nô lệ nợ nần” và phá hủy hàng triệu việc làm.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 29/6 cho rằng các cuộc đối thoại hiện nay giữa Nga và Mỹ là hữu nghị và bình thường dù chưa đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào.
Ngày 28/6, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương khi 2 xe buýt đâm trực diện và bốc cháy ở huyện Moshi thuộc vùng Kilimanjaro, miền Bắc Tanzania.
Khủng hoảng Trung Đông làm lung lay chiến lược của Hàn Quốc: Seoul bị cuốn vào thế lưỡng nan giữa liên minh với Mỹ và lợi ích kinh tế tại Iran.
Lực lượng Không quân Ukraine cho biết tổng cộng 477 thiết bị bay không người lái cùng 60 tên lửa các loại đã nhắm mục tiêu vào nước này trong đêm 28/6. Phía Ukraine đã ngăn chặn được 475 thiết bị bay không người lái và 39 tên lửa.
Ngày 29/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cử ông Koo Yun Cheol làm bộ trưởng tài chính trong chính phủ mới.
Sáng 29/6, ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ giẫm đạp trước đền thờ Hindu ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Hòa trong không khí hân hoan của Sommerfest - Lễ hội đa văn hóa lớn nhất thành phố Augsburg, bang Bavaria (Bayern, Đức), “Tạp chí Hương Việt” phối hợp với Hội Việt - Đức vùng Schwaben đã tổ chức chương trình văn hóa đặc biệt mang tên “Hương Sắc Việt” trong hai ngày 28 và 29/6 nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tạo cơ hội cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.
Đánh đổi “Nước Mỹ trên hết” để theo đuổi can thiệp quân sự, Tổng thống Trump đang đưa nước Mỹ trở lại vết xe đổ ở Trung Đông?
Dự án điện hạt nhân Akkuyu cho thấy tham vọng và mâu thuẫn trong chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Nga và NATO.
Trong 12 ngày giao tranh giữa Israel và Iran, rất nhiều trung tâm dân sự, cơ sở hạ tầng khoa học, và địa điểm mang tính biểu tượng của hai nước đã trở thành mục tiêu tấn công. Viện Khoa học Weizmann - vốn từ lâu được xem là “đầu não khoa học” của Israel - cũng không nằm ngoài tầm ngắm.
Các tàu thuyền di chuyển gần khu vực Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư đã bắt đầu phát tín hiệu giả, tự nhận có liên kết với Liên bang Nga hoặc Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án các lời đe dọa nhằm vào người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi trên truyền thông Iran.
Ngày 28/6, các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông qua một cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng để bắt đầu tranh luận về dự luật chi tiêu mang tính di sản của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 28/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei tuyên bố Tehran sẽ không cho phép Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Raphael Grossi thanh sát các cơ sở hạt nhân hoặc triển khai lắp đặt camera tại đó, sau khi Iran phát hiện thông tin về các cơ sở từng được IAEA giám sát của mình xuất hiện trong các tài liệu của Israel.
Hàng loạt vụ bắt cóc, tấn công nhằm chiếm đoạt ví tiền số đang lan rộng khắp thế giới. Trong bối cảnh ranh giới giữa tội phạm mạng và tội phạm ngoài đời thực ngày càng bị xóa nhòa, nhiều doanh nhân và nhà đầu tư tiền số (Cryptocurrency) phải siết chặt an ninh cá nhân, thuê vệ sĩ và thay đổi cách sống.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính phủ Sudan sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột với lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), đánh dấu bước leo thang mới trong mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước.