Ngày 14/7, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các dịch vụ liên lạc vệ tinh do châu Âu sản xuất, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo hãng tin Reuters, ngày 14/7, chính phủ Mexico đã có những phản ứng ban đầu trước thông tin phía Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm cà chua tươi của nước này.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn áp thuế Nga trong vòng 50 ngày, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Nga MOEX đã tăng lên 2.714 điểm vào ngày 14/7, tức là tăng 2,72% so với phiên giao dịch trước đó.
Châu Âu đối mặt nguy cơ bị áp thuế 30% từ Mỹ khi thương lượng thất bại, phơi bày hạn chế trong chiến lược của EU. Nội bộ EU chia rẽ, Tổng thống Trump ngày càng lấn lướt, đẩy Brussels vào thế phòng thủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn về Nga, cảnh báo sẽ áp thuế quan lên tới 100% nếu Moskva không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.
Tổng thống Trump đẩy mạnh các cuộc trục xuất nhập cư không giấy tờ nhằm củng cố hình ảnh cứng rắn. Nhưng thăm dò mới nhất cho thấy đa số người dân Mỹ, đặc biệt là cử tri độc lập, đang quay lưng với chính sách này.
Đại sứ Nhật Bản tại Moskva Akira Muto khẳng định Tokyo vẫn duy trì lập trường sẵn sàng nối lại đàm phán với Nga về một hiệp ước hòa bình, bất chấp tình hình địa chính trị căng thẳng và các lệnh trừng phạt được áp đặt trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chiều 14/7 (giờ địa phương), Cơ quan Môi trường Canada phát đi hàng loạt cảnh báo nắng nóng, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh trên cả nước, như Ontario, Quebec và các tỉnh khu vực biển Đại Tây Dương.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hẹp kế hoạch sa thải nhân viên liên bang sau khi hàng chục nghìn công chức chấp nhận các gói bồi thường hoặc nghỉ hưu sớm để tránh bị cho thôi việc.
Cơ quan chính phủ có trách nhiệm tái hòa nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine, được cho là đã bị giải thể sau khi Bộ trưởng Aleksey Chernyshov bị cáo buộc đã bỏ trốn khỏi đất nước để tránh một cuộc điều tra tham nhũng.
Ngày 14/7, các cơ quan thuế Hàn Quốc công bố dữ liệu kiểm toán đối với 67 người sáng tạo nội dung trên YouTube (YouTuber) từ năm 2019 đến năm 2024, đồng thời đưa ra mức thuế tổng cộng là 23,6 tỷ won (17,12 triệu USD) - trung bình 350 triệu won cho mỗi người.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố danh sách đề xuất áp thuế trả đũa nhiều mặt hàng chủ lực của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế 30% lên toàn bộ hàng xuất khẩu từ EU kể từ tháng 8 nếu không đạt được thỏa thuận thương mại.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trước tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thời hạn 50 ngày để giải quyết xung đột Ukraine, các quan chức Nga đồng loạt khẳng định động thái này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Moskva và thậm chí có thể gây bất lợi cho chính Mỹ.
Các nguồn tin trong ngành bảo hiểm hàng hải ngày 14/7 cho biết chi phí bảo hiểm vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã tăng hơn gấp đôi trong những ngày gần đây, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công và đánh chìm hai tàu thương mại di chuyển qua vùng biển này, khiến ít nhất 4 thủy thủ thiệt mạng sau nhiều tháng yên bình.
Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bắt đầu ứng dụng Grok - nền tảng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) do tập đoàn xAI của tỷ phú Elon Musk phát triển - trong các chương trình phục vụ quốc phòng, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia.
Theo hãng tin Reuters, Berlin và Washington sẽ sớm quyết định việc gửi thêm 2 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong vài ngày hoặc vài tuần tới, trong bối cảnh Kiev đang hứng chịu các đợt không kích với số lượng lớn thiết bị không người lái (UAV) từ Nga kể từ đầu chiến sự.
Ca tử vong thứ hai nghi do virus Nipah tại Ấn Độ đã được ghi nhận, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh và buộc chính quyền bang phải kích hoạt các biện pháp giám sát y tế khẩn cấp.
Ngày 14/7, Hội đồng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Brussels nhằm thảo luận về tình hình và triển vọng quan hệ thương mại giữa EU và Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến các chính sách thuế quan mới của Washington.
Tổng thống Ukraine phát tín hiệu cải tổ nội các quy mô lớn, trong đó đề xuất thay thế người đứng đầu chính phủ và đại sứ tại Mỹ. Trong khi Phó Thủ tướng Svyrydenko được đề cử làm người đứng đầu chỉnh phủ để củng cố nền kinh tế, Bộ trưởng Quốc phòng Umerov được cân nhắc vào vị trí đại sứ tại Mỹ để củng cố viện trợ quân sự từ Washington.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 13/7, Othman El Ballouti - đối tượng bị truy nã gắt gao trong nhiều năm qua và được xem là "ông trùm" ma túy khét tiếng ở thành phố cảng Antwerp, đã bị dẫn độ từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về Bỉ.