Moskva (Moscow) đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất bằng tên lửa và UAV kể từ khi xung đột xung đột Nga – Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022 nhằm vào cơ sở hạ tầng khai thác khí đốt của Naftogaz.
Brussels bác bỏ đe dọa áp thuế và hạn chế công nghệ của chính quyền Trump, khẳng định luật số là quyền tối cao của châu Âu.
Cơn bão Kajiki đang quét qua Lào, gây mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực trên cả nước kể từ ngày 25/8 và dự báo có thể sẽ kéo dài đến hết tháng này. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng của Lào đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão, tập trung vào các nỗ lực đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Ngoại trưởng Hungary cảnh báo Budapest có thể cắt 30 - 40% lượng điện cung cấp cho Ukraine sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba.
Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), đã có hơn 1 triệu ha rừng tại Liên minh châu Âu (EU) đã bị cháy rụi kể từ đầu năm đến nay. Đây là diện tích rừng bị cháy nhiều nhất tính theo năm kể từ khi hệ thống trên bắt đầu thu thập số liệu thống kê chính thức vào năm 2006.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/8 cho biết Israel đã triển khai 60 binh sĩ tới gần khu vực Núi Hermon thuộc lãnh thổ Syria.
Ngày 26/8, Quốc hội Litva đã thông qua quyết định đề cử bà Inga Ruginiene -Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội, thành viên đảng Dân chủ Xã hội - làm Thủ tướng mới ở nước này. Thông tin được công bố trên Đài Phát thanh và Truyền hình Litva (LRT).
Chiến lược tấn công hạ tầng khí đốt của Nga đẩy Ukraine vào cuộc chạy đua tài chính và nhập khẩu khí đốt LNG từ Mỹ.
Nhà chức trách Pakistan ngày 26/8 cho biết đã sơ tán ít nhất 150.000 cư dân tại các khu vực dọc 3 con sông ở trung tâm nông nghiệp trước mối đe dọa lũ lụt, sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ thông báo kế hoạch xả nước từ một số con đập ở thượng nguồn do mực nước đã lên quá cao.
Chiến lược “trung gian hòa giải” của Tổng thống Trump đang đối mặt với vấn đề nội bộ và thái độ cứng rắn từ Nga, đặt tham vọng hòa bình Ukraine vào bế tắc.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8 diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á chứng kiến nhiều biến động địa chính trị mới.
Giữa căng thẳng chiến sự, Ukraine âm thầm khởi động đấu thầu mỏ dầu khí với sự tham gia của đối tác Mỹ, mở ra tham vọng kinh tế hậu chiến đầy rủi ro.
Sau làn sóng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga cùng với đợt tăng giá theo mùa, ngành nhiên liệu của Liên bang Nga đang chìm sâu hơn vào khủng hoảng.
Bất chấp thuế quan và cảnh báo cứng rắn từ Mỹ, Ấn Độ và Nga đang tăng tốc hợp tác chiến lược, mở ra tuyến hàng hải mới rút ngắn 22% quãng đường thương mại Á – Âu.
Sau nhiều tháng im lặng, Triều Tiên bất ngờ thừa nhận vai trò trong xung đột Nga - Ukraine. Đằng sau quyết định này là những tính toán chính trị, kinh tế và chiến lược.
Ngày 26/8, tòa án khu vực Frankfurt (Đức) ra phán quyết ủng hộ các nhà bảo vệ môi trường, kết luận "gã khổng lồ" công nghệ Apple đã đánh lừa người tiêu dùng khi quảng cáo Apple Watch là "sản phẩm trung hòa CO2". Hội đồng thẩm phán nhấn mạnh quảng cáo này vô căn cứ và vi phạm luật cạnh tranh.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng tại Trung Đông, đặc biệt sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6 vừa qua, nhà văn và nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Robert Fantina đã đưa ra những quan điểm chỉ trích mạnh mẽ về tính hợp pháp và hậu quả của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, đặc biệt là cơ chế "snapback" – biện pháp khôi phục trừng phạt từng được Mỹ viện dẫn trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA).
Một nhà leo núi người Nhật Bản, cụ Kokichi Akuzawa, 102 tuổi, vừa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (3.776 m). Dù thành tích ấn tượng, cụ Akuzawa khiêm tốn cho rằng đây “không có gì đặc biệt” vì trước đó đã nhiều lần leo lên ngọn núi này. Cách đây 6 năm, ở tuổi 96, cụ đã leo lên đỉnh núi nổi tiếng thế giới này.
Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) bày tỏ “sốc” trước vụ không kích của Israel nhằm vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc nhập học trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh đang diễn ra.
Ngày 22/8, tòa án Trung Quốc đã loại khỏi danh sách đấu giá một con mèo ba tuổi vốn được đưa ra để thanh toán khoản nợ của chủ sở hữu.