Ngày 22/10, triều cường trên sông Hậu ở thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao vượt báo động III, gây ngập diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông và nhiều tuyến đường nội ô, ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang hiện có trên 2.000 hội viên là người dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer tham gia phát triển kinh tế gắn với các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh chú trọng, giúp hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.
Nhiều lần cử tri tỉnh Gia Lai đã kiến nghị về triển khai đầu tư xây dựng đập điều hòa Sông Ba để điều tiết nước cho thị xã An Khê, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 1961/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí cho các hoạt động này là gần 2,7 tỷ đồng.
Ngày 7/6, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Tây.
Tại Sóc Trăng, tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 35%; trong đó, có 30% là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng thu nhập.
Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 1549 về việc tạm thời và chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới giấy phép lái xe các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.
Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được thiên nhiên ban tặng cho nhiều vùng chè Shan tuyết cổ thụ như: Mồ Sì San, Hoang Thèn, Sì Lở Lầu… Người dân nơi đây đã biến món quà quý này thành sản phẩm chủ lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1719). Nhờ đó, Kon Tum đã khôi phục phần lớn nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Tỉnh Lâm Đồng vừa đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ khởi công 2 dự án cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 12/2024.
Ngày 30/5, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị "Đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền thành phố" lần thứ nhất năm 2024.
Theo thông tin Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp đã lưu trữ, nhân giống, trồng khảo sát được 52 chủng loại giống sen phục vụ sản xuất và làm cây cảnh.
UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành.
Ngày 26/5, tại huyện vùng sâu, vùng xa Krông Bông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Đây là một trong 4 điểm cầu cấp Trung ương ra quân chiến dịch với tuyến hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 20/5, huyện U Minh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập huyện (20/5/1979 - 20/5/2024). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ, dân và quân U Minh trên bước đường xây dựng và phát triển đã qua; đồng thời đưa ra những định hướng trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Chỉ mới đầu mùa mưa nhưng tình hình sạt lở ven sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu diễn biến phức tạp, khó lường. Đáng lo ngại là tình trạng này diễn ra với tần suất ngày càng nhiều, cùng với đó là mức độ thiệt hại cũng gia tăng. Điều này khiến người dân sống ven các tuyến sông luôn bất an.
Sau gần 3 năm triển khai, diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) tăng từ 285 ha đã tăng lên gần 1.600 ha; trong đó, cây sầu riêng chiếm 600 ha, đa số trồng cải tạo vườn tạp.
Tỉnh Lào Cai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư, di chuyển các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai đến nơi ở an toàn, ổn định đời sống theo Quyết định số 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy vậy, quá trình triển khai, tỉnh Lào Cai gặp nhiều thách thức, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Đăk Dục) và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Đăk Dục năm 2024.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa phê duyệt kế hoạch điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường các lưu vực sông suối là hợp lưu của sông Sêrêpốk và lập bản đồ phân vùng xả thải cho các lưu vực này.