Trung Quốc thử tên lửa đất đối không mới tại Tân Cương

Đài truyền hình CCTV đưa tin Bộ chỉ huy Quân sự Tân Cương của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đã thử nghiệm loại tên lửa đất đối không mới tại vùng cao nguyên này.

Chú thích ảnh
Tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17A có độ chính xác cao và cơ động. Ảnh: CCTV

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa đất đối không mới được thực hiện ở độ cao hơn 4.500 mét. Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung trên dãy Himalaya vào tháng 10 tới.

Các nhà quan sát quân sự cho biết loại tên lửa trong cuộc tập trận dường như là tên lửa phòng không HQ-17A có độ chính xác và cơ động cao. Theo báo cáo, tên lửa đã bắn trúng một chiếc máy bay mục tiêu đang bay ở độ cao tầm thấp trong lần bắn đầu tiên. Hệ thống cũng đã bắn trúng mục tiêu ở phát bắn thứ hai, dù gặp phải vấn đề nhiễu điện từ mạnh từ chiếc máy bay.

Ông Yue Gang, Đại tá PLA đã nghỉ hưu, cũng cho rằng tên lửa tham gia thử nghiệm là loại tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-17A mới, là một phần của hệ thống mới được đưa vào Bộ Chỉ huy Tân Cương hồi tháng 5 năm ngoái.

HQ-17A lần đầu ra mắt vào năm 2019 trong cuộc duyệt binh Ngày Quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ông Yue cho biết HQ-17A có thể đánh chặn nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay, tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình.

Trong khi phiên bản cơ bản của hệ thống tên lửa phòng không HQ-17 sử dụng khung gầm đặt trên xe bánh xích, phiên bản HQ-17A nâng cấp sử dụng khung gầm bánh lốp. Ông Yue cho rằng bản nâng cấp còn được cải thiện cả năng lực tìm kiếm và theo dõi radar.

Các nhà phân tích nhận định các cuộc tập trận do Bộ Chỉ huy Tân Cương phụ trách cho thấy mối quan tâm của Bắc Kinh về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Ấn Độ sắp tới. Một nhà quan sát quân sự giấu tên cho rằng vụ thử tên lửa ở Tân Cương nhằm mục đích răn đe trước các cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ và Mỹ gần biên giới tranh chấp của Ấn Độ với Trung Quốc.

Mới đây, Quân đội Ấn Độ đã xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ vào tháng 10. Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở khu vực cách Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, chưa đầy 100km.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang về vấn đề Đài Loan. Trong đó, PLA đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo này để đáp trả chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tuần trước.

Ông Song Zhongping, cựu giảng viên quân sự Trung Quốc, cũng cho rằng Bắc Kinh đã đưa phiên bản HQ-17 nâng cấp tham gia cuộc tập trận. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc tập trận này không liên quan đến cuộc tập trận chung đã lên kế hoạch của Mỹ - Ấn Độ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Trung Quốc tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu học
Trung Quốc tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu học

Ngày 16/8, Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại quốc gia này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN