Mỹ, Nhật Bản tập trận 'Quả đấm sắt'

Ngày 12/1, các lực lượng quân sự Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Quả đấm sắt" (Iron Fist) tại bang California, Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại căn cứ không quân ở Miyazaki, Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc tham gia tập trận chung Mỹ - Nhật. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là lần thứ 13 cuộc tập trận này được tiến hành. Cuộc tập trận kéo dài tới hết ngày 12/2, với các nội dung cứu hỏa và tấn công đổ bộ. Hơn 500 binh sĩ thuộc Lực lượng Lính thủy đánh bộ và Hải quân Mỹ cùng khoảng 350 thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản cùng tham gia sự kiện này.
 
Thiếu úy Tori Simenec, phát ngôn viên của Đơn vị số 11 thuộc Lực lượng Lính thủy đánh bộ viễn chinh của Mỹ, cho biết đây là một chương trình huấn luyện thực tế và đầy thử thách với đối tác Nhật Bản để chuẩn bị tốt hơn cho cả lực lượng Mỹ và Nhật sẵn sàng đối phó và đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra ở Thái Bình Dương.
 

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh những vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên trong năm ngoái đã khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đặt trong tình trạng báo động. Tháng 11/2017, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà một số chuyên gia cho là có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào trên lục địa Mỹ.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản tập trận chung với Mỹ
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản tập trận chung với Mỹ

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, gọi đây là "hành động chống Bình Nhưỡng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN