Không quân Iran tập trận quy mô lớn

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 30/10 dẫn lời giới chức quân sự nước này thông báo không quân Iran sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7 từ ngày 31/10.

Các máy bay chiến đấu F-4 Phantom của Iran (phía sau) tại Triển lãm hàng không Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của cuộc tập trận, Tướng Massoud Roozkhosh, cho biết tất cả căn cứ không quân của Iran sẽ tham gia vào các cuộc tập trận này. Theo Tướng Roozkhosh, hàng chục máy bay ném bom, máy bay hạng nặng, máy bay vận tải quân sự, máy bay tiếp dầu trên không và thiết bị bay không người lái dự định sẽ tham gia vào cuộc tập trận mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Velayat 7.

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ và các loại vũ khí do Iran tự sản xuất hoặc nâng cấp cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này. Trong số đó, Tướng Roozkhosh cho biết có các loại tên lửa và bom do Iran sản xuất, gồm bom hạng nặng và bán hạng nặng thông minh, tên lửa dẫn đường bằng laser và radar.

Người phát ngôn cuộc tập trận trên khẳng định không quân Iran tiến hành các cuộc tập trận thường niên nhằm tăng cường khả năng phòng không của đất nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa
Iran tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa

Ngày 29/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ đồng thời không coi điều này là sự vi phạm các hiệp ước quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN