Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến hết 7 tháng, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, mức tăng khá cao nếu so với 6% của cùng kỳ năm trước.
Theo PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.
“So với năm 2024 khi tăng trưởng tín dụng cùng kỳ mới đạt khoảng 6%, thì con số năm nay cho thấy nền kinh tế đã phục hồi rõ rệt. Điều này bắt nguồn từ những thay đổi quyết liệt về cơ chế, chính sách của Đảng và Chính phủ, góp phần tăng niềm tin nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó kéo theo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh tăng, thúc đẩy hoạt động cho vay qua hệ thống ngân hàng - kênh dẫn vốn chủ yếu của nền kinh tế”, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh phân tích.
Tuy nhiên, bà Hoàng Anh cũng nhấn mạnh rằng song hành với tăng trưởng quy mô tín dụng cần đi kèm kiểm soát chất lượng. Tín dụng phải được hướng vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới để đảm bảo an toàn hệ thống và hiệu quả sử dụng vốn.
Cùng bàn về mục tiêu tăng trưởng, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý nếu muốn đạt tăng trưởng GDP ở mức từ 8,3 đến 8,5% trong năm nay, tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm cần gấp từ 1,8 đến 2,3 lần mức đã đạt trong 7 tháng. Nhưng bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng cũng cần được nâng cao, đặc biệt trong các dự án xanh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
Vị chuyên gia nhấn mạnh tín dụng nên tập trung vào các lĩnh vực trên để chuyển dịch sâu cơ cấu kinh tế, sẽ nâng cao chất lượng tín dụng. Ngoài ra, theo ông, việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cầu tín dụng. Đây cũng là một giải pháp thúc đẩy tổng cầu và tổng cung của nền kinh tế trong giai đoạn còn lại của năm.
Trên thực tế, nhiều ngân hàng thương mại đã có những bước đi cụ thể để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, yếu tố then chốt giúp mở rộng tín dụng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất.
Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết ngân hàng này đã tái cấu trúc bộ máy, ứng dụng công nghệ trong quy trình hoạt động, đặc biệt trong thẩm định tín dụng để giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, TPBank cũng đẩy mạnh huy động vốn không kỳ hạn (CASA) và các nguồn vốn nước ngoài để làm dày cơ sở vốn, giảm chi phí đầu vào và từ đó hạ lãi suất đầu ra. Mặt bằng lãi suất cho vay của TPBank đã giảm hơn 0,85% trong 6 tháng đầu năm 2025.
“Chúng tôi luôn ưu tiên các hoạt động tín dụng hiệu quả, an toàn, đặc biệt tập trung vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu dùng thiết yếu và các chương trình hỗ trợ theo định hướng của Chính phủ”, ông Việt Anh chia sẻ thêm.
Cùng quan điểm, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết: “Trong 7 tháng qua, chúng tôi đã giảm thu nhập khoảng 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân. Với các chính sách đã triển khai, lãi suất cho vay tại BIDV đã giảm khoảng 0,4% so với đầu năm".
Điều hành linh hoạt, ưu tiên tăng trưởng
Trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi và cần được tiếp thêm động lực, ngày 5/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5% thay thế Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quyết liệt, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 công khai, minh bạch, phù hợp với lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng đạt từ 8,3 - 8,5% và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nắm chắc tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối phù hợp với điều kiện thị trường; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh kế người dân, tăng cường chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh.
Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát và hướng tín dụng vào các ngành sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực mới (bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội...).
Trước đó, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra, cùng với việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tín dụng phù hợp, hiệu quả, ngày 31/7/2025, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 cho các tổ chức tín dụng. Đây là lần điều chỉnh mang tính chủ động của Ngân hàng Nhà nước, với nguyên tắc minh bạch và không yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đề xuất.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng phải đi đôi với yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống, hạn chế nợ xấu phát sinh, duy trì ổn định lãi suất và nâng cao hiệu quả tín dụng.
Nhìn về triển vọng những tháng cuối năm 2025, các chuyên gia và ngân hàng đều nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa quy mô tín dụng và chất lượng tín dụng.
PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh lưu ý các ngân hàng thương mại sẽ phải cân đối để làm sao vừa đảm bảo được bài toán tăng quy mô về dư nợ tín dụng nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng tín dụng. Hệ thống ngân hàng sẽ cần tập trung hơn vào dòng vốn ngắn hạn. Còn các dòng vốn trung và dài hạn sẽ cần sự quan tâm và phát triển hơn nữa của thị trường tài chính gồm chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu - nơi cung cấp dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế, đảm bảo được cái chất lượng tín dụng, qua đó giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2025.
Bà Hoàng Anh cũng cho rằng việc giảm lãi suất cho vay cần đi kèm điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.
Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Việt Anh khẳng định: “Chúng tôi rất chú trọng đến yếu tố hiệu quả và an toàn trong tín dụng, hơn là tăng trưởng về con số. Cung cấp tín dụng có kiểm soát, đúng mục tiêu, đúng đối tượng là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, TPBank tăng cường kiểm soát rủi ro, áp dụng công nghệ, xác thực, định danh điện tử khách hàng để đảm bảo cho vay đúng khách hàng, đúng đối tượng".
Thêm vào đó, ông Lê Ngọc Lâm đề xuất Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, nghiên cứu nâng hạn mức cho vay trực tuyến và duy trì sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng phát triển.