Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Là vùng kinh tế lớn nhất cả nước và có dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng 35% cả nước, thế nhưng tăng trưởng tín dụng tại khu vực Đông Nam Bộ trong quý I/2023 lại chậm hơn mức chung của toàn ngành.
Tại họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 11/5, bà Hoàng Thanh Nhàn, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết: “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” dự kiến diễn ra ngày 18/5.
Trong tháng 4, Chính phủ đã cố gắng kích thích dòng tiền và niềm tin của thị trường thông qua việc khuyến khích tái khởi động các dự án bất động sản (BĐS) bị chững lại. Vì vậy, các chuyên gia kinh tế - tài chính kỳ vọng trong tháng 5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ hạ lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản, xuống còn 5%. Theo đó, thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có những tín hiệu tích cực.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3206/NHNN-TTGSNH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về việc một số vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thay vì đóng cửa lúc 15 giờ thì phiên giao dịch ngày 8/5 trên HOSE lại kéo dài đến lúc 15 giờ 04. Rất may sự cố hy hữu này không ảnh hưởng đến tình hình giao dịch của thị trường.
Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Để ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo trong ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tập trung thanh tra việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của các tổ chức tín dụng (TCTD) có thể dẫn đến việc thâu tóm, chi phối TCTD.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã "đỡ đầu” giúp nhiều gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; từng bước đảm bảo đời sống, kinh tế, an sinh xã hội cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, phần lớn các ngân hàng đều thông báo lợi nhuận trước thuế tăng và không thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nợ xấu của các ngân hàng vẫn không giảm, nguy cơ tiềm ẩn nợ xấu toàn hệ thống chạm 5%.
Chiều 5/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết, mặc dù số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán nhưng số thu hàng tháng có xu hướng giảm.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng sau những lùm xùm gần đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ đưa vấn đề chấp hành các quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023.
Các ngân hàng cỡ nhỏ đang tìm cách trấn an các nhà đầu tư trong bối cảnh giá cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh.
Mặc dù thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ngành đã có nhiều giải pháp đốc thúc, kiểm tra để gỡ khó trong công tác giải ngân vốn đầu tư công nhưng theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 4 tháng năm nay chỉ đạt hơn 110.633 tỷ đồng, bằng 14,66% kế hoạch và đạt 15,65% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (18,48%).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn triển khai chính cách cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng vay vốn ngân hàng theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02).
Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2023 gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Kết thúc quý I/2023, lợi nhuận nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng dương với con số lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nhưng kèm theo đó nợ xấu cũng đang phình to.
Kết quả kinh doanh quý I/2023 lộ diện trong mùa đại hội cổ đông đang cho thấy bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực cũng lộ rõ những khó khăn các doanh nghiệp niêm yết phải đối mặt. Nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí thua lỗ cho thấy cần sự mạnh mẽ hơn trong chiến lược kinh doanh của bản thân doanh nghiệp cũng như sự tích cực trong thực thi các chính sách hỗ trợ khu vực trụ cột của nền kinh tế này.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản 2845/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nhận định còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn khi tỷ lệ dân số tham gia chưa cao và cơ hội nâng hạng thị trường lên mới nổi là rất lớn. Đây cũng là lĩnh vực được các ngân hàng tư nhân nhắm tới để đẩy mạnh phát triển, nhằm đa dạng dịch vụ sản phẩm, đồng thời gia tăng khoản thu nhập ngoài lãi cho ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2845/NHNN-TTGSNH ngày 21/4/2023 gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng.