Thiết bị có tên M.B. ROxyMobile do sinh viên Baya Maroua, học viên cao học ngành Tin học, chuyên ngành AI và ứng dụng tại Trung tâm Đại học Cherif Bouchoucha ở thành phố Aflou, tỉnh Laghouat, nghiên cứu và chế tạo. Ý tưởng phát triển thiết bị xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của nữ sinh viên trong đại dịch COVID-19, khi người thân của cô qua đời do không được tiếp cận nguồn oxy y tế kịp thời.
Theo nhóm nghiên cứu, M.B. ROxyMobile là thiết bị y tế di động có khả năng tự tạo oxy thông qua công nghệ điện phân nước, cung cấp dòng oxy liên tục theo nhu cầu của bệnh nhân. Thiết bị được tích hợp nhiều cảm biến để theo dõi đồng thời các chỉ số sinh tồn như độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂), nhịp tim, thân nhiệt và huyết áp. Dữ liệu thu thập được sẽ được hệ thống AI phân tích theo thời gian thực nhằm đánh giá tình trạng của bệnh nhân, từ đó, tự động điều chỉnh lưu lượng oxy phù hợp.
Ngoài ra, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, thiết bị có thể tự động truyền dữ liệu y tế đến cơ sở y tế gần nhất, giúp đội ngũ y tế theo dõi tình trạng bệnh nhân từ xa và chuẩn bị phương án cấp cứu ngay cả trước khi xe cứu thương đến hiện trường.
Theo nhóm nghiên cứu, việc kết hợp công nghệ tạo oxy, giám sát sức khỏe và AI trong một thiết bị di động có thể góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.