Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng khi thanh thiếu niên cảm thấy mình phải “cạnh tranh” với điện thoại để thu hút sự chú ý của cha mẹ hoặc người chăm sóc, các em có nguy cơ gặp khó khăn về gắn kết cảm xúc, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ trong tương lai.
Tiến sĩ Don Grant, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới của Newport Healthcare (Mỹ), đồng thời là một trong những tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Frontiers in Psychology”, cho biết ông bắt đầu chú ý đến vấn đề này từ khoảng 10 năm trước và nhận thấy ngày càng nhiều thanh thiếu niên trong các buổi tư vấn tâm lý chia sẻ cảm giác bị tổn thương khi cha mẹ thường xuyên tập trung vào điện thoại thay vì lắng nghe hoặc tương tác với con.
Một câu chuyện đặc biệt khiến ông không thể quên là khi một đồng nghiệp – một nhà tâm lý học lâm sàng đồng thời là một người mẹ – kể rằng con gái cô từng hỏi “Mẹ yêu điện thoại hơn yêu con phải không?” - người mẹ đã rất sững sờ và đau lòng trước câu hỏi đó.
Nghiên cứu cho thấy những thanh thiếu niên cảm thấy không nhận được đủ sự quan tâm từ cha mẹ có thể hình thành cảm giác thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Điều này có thể khiến các em thường xuyên lo lắng và phụ thuộc vào sự xác nhận từ người khác, trở nên quá bám víu trong các mối quan hệ, hoặc ngược lại, né tránh các mối quan hệ để giảm nguy cơ bị tổn thương về mặt cảm xúc.
Các chuyên gia cho biết cảm giác này sẽ dẫn đến những nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe tinh thần, khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và giảm cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Trong khi đó, những trẻ có sự gắn kết với cha mẹ thường có khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt hơn và có mức độ hạnh phúc, ổn định cảm xúc cao hơn khi trưởng thành.
Tiến sĩ Grant cho rằng ngay cả những thanh thiếu niên vốn có mối quan hệ gắn bó với cha mẹ thời thơ ấu cũng có thể dần hình thành cảm giác thiếu an toàn nếu thường xuyên cảm thấy bị bỏ quên hoặc thiếu sự kết nối về mặt cảm xúc trong những năm tuổi thanh thiếu niên. Theo Tiến sĩ Grant, nghiên cứu này đặc biệt đáng quan tâm đối với thế hệ Millennials - những người lớn lên cùng Internet, điện thoại thông minh và các thiết bị kỹ thuật số, đồng thời hiện nay đang là cha mẹ của nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Ông hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tác động tiềm ẩn từ thói quen sử dụng điện thoại của mình.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa việc trẻ cảm nhận cha mẹ quá chú tâm vào điện thoại và cảm giác thiếu gắn kết về mặt cảm xúc, chứ chưa chứng minh được đây là nguyên nhân trực tiếp. Một khả năng khác là những trẻ vốn có cảm giác thiếu an toàn trong các mối quan hệ có thể dễ cho rằng cha mẹ không sẵn sàng quan tâm đến mình, bất kể thói quen sử dụng điện thoại của cha mẹ ra sao.
Theo Tiến sĩ Grant, cha mẹ không cần phải lập tức buông mọi việc mỗi khi con cần sự chú ý hoặc bỏ điện thoại hoàn toàn, song cần ghi nhận và phản hồi bằng một cách nào đó khi con tìm kiếm sự kết nối, để trẻ cảm thấy mình được lắng nghe và được quan tâm. Các chuyên gia cho rằng đôi khi chỉ một ánh nhìn, một lời đáp lại, vài phút trò chuyện hoặc việc tạm gác điện thoại xuống khi con cần chia sẻ cũng có thể giúp trẻ cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng và luôn là ưu tiên quan trọng trong mắt cha mẹ.