Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, cho thấy những phụ nữ tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 23% so với những người không theo chế độ ăn này.
Với vai trò cảnh báo cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về các sản phẩm có nguy cơ gây hại tới người tiêu dùng, Hệ thống cảnh báo nhanh châu Âu mới đây thông báo đồ chơi là loại sản phẩm nguy hiểm nhất đối với người sử dụng tại thị trường EU.
Những người từ chối đeo khẩu trang trong thời điểm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên bị coi như những người lái xe mà uống rượu.
Kết quả một công trình nghiên cứu công bố ngày 6/7 trên tạp chí Hepatology của Mỹ cho thấy chứng viêm nhiễm có thể là một nguyên nhân khiến bệnh tình của các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trở nặng.
Chiều 6/7, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới. Đây là những công dân Việt Nam từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VJ5967 ngày 3/7 và được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh bạch hầu sau khi xuất hiện 10 ca bệnh dương tính với bạch hầu tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, ngày 6/7, tại Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 22 (mở rộng), lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch.
Bệnh sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Vậy có những dấu hiệu đặc trưng nào để người dân có thể phát hiện bệnh sốt xuất huyết?
Từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 80 - 100 ca bệnh viêm da do tiếp xúc với côn trùng, trong đó chủ yếu là kiến ba khoang.
Với thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ, trẻ em và người già là đối tượng dễ bị say nắng, say nóng vì khả năng điều nhiệt, thích nghi kém với nắng nóng.
Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Computational Biology Chemistry, một loại thuốc mới kháng virus vừa được chứng minh tính hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thông qua mô phỏng trên máy tính.
Cơ quan Khoa học y tế (HSA) Singapore đã ban bố cảnh báo về việc mua bán và sử dụng 3 loại thuốc giảm cân nhãn hiệu Clinic K, RO Slim Booster và Rozell Detox vì chứa hoạt chất cấm, gây tổn hại tới sức khoẻ của người tiêu dùng.
Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đang ở mức rất cao, có nơi lên đến trên 40 độ C, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.
Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20/5 khuyến cáo không sử dụng hydroxychloroquine và chloroquine - những loại thuốc trị sốt rét và các bệnh khác - trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhấn mạnh chỉ sử dụng các loại thuốc này trong thử nghiệm lâm sàng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khuyến cáo việc phun thuốc khử trùng hoặc xông khử khuẩn trong nhà hay các phòng kín là không hiệu quả đối với việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long đến các bệnh viện khám bệnh do chóng mặt, đau đầu gia tăng.
Canada đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như để ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) ngày 24/4 đưa ra khuyến cáo không nên sử dụng 2 loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim.
Chiều 24/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký kết biên bản phối hợp hoạt động nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí cho người dân trong thời gian có dịch COVID-19.
Nhiều người có ý kiến, nếu trong cộng đồng có người mắc dịch COVID-19 mà không có biểu hiện bệnh ra bên ngoài, liệu người đó có khả năng làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng hay không?
Giáo sư Guy Marks thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock của Australia, đồng thời là Chủ tịch Hội Lao và bệnh phổi quốc tế, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney một số biện pháp cơ bản phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 hiện nay trên thế giới.
Bộ Y tế vừa có khuyến cáo về việc sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân và phòng áp lực âm để phòng chống dịch COVID-19.