Một nghiên cứu do Đại học Sydney của Australia dẫn đầu cho thấy béo phì và uống rượu làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ khi về già.
Một nhóm nhà nghiên cứu ung thư Trung Quốc đã phát hiện một cơ chế mới, theo đó các vi khuẩn trong ruột liên quan đến bệnh béo phì có thể thúc đẩy sự phát triển của bệnh ung thư ở người bệnh.
Nếu bạn là người luôn mang theo 1 chai sát khuẩn tay và nghĩ rằng cứ xịt dung dịch diệt khuẩn vào mọi bề mặt để làm sạch nhà bếp là những cách làm hữu ích thì có thể bạn đã nhầm.
Thuốc lá điện tử (vape) đang khiến thanh thiếu niên tiếp xúc nhiều hơn với chì và urani, những chất hóa học có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của não và các cơ quan khác trong cơ thể.
Nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ mới đây dự báo đến năm 2050, số người mắc bệnh ung thư có thể tăng 77% trên toàn thế giới. Dân số bùng nổ và già hóa dân số gia tăng được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến gánh nặng ung thư cho các nước trên thế giới.
Sáng 5/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổ chức HealthBridge Việt Nam tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe và vai trò của chính sách thuế trong kiểm soát tiêu dùng.
Một loại thuốc được dùng để điều trị bệnh tiểu đường giúp làm chậm sự tiến triển của các vấn đề vận động liên quan đến bệnh Parkinson.
Ngủ không điều độ và thức khuya được cho là nguyên nhân dẫn đến đến kết quả học tập sa sút cũng như các hành vi tiêu cực liên quan đến trường học ở thanh thiếu niên. Đây là kết luận của một nghiên cứu do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ và công bố ngày 2/4.
Các chuyên gia Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc can thiệp sớm trong công tác điều trị đối với trẻ tự kỷ do hiện tại chưa có loại thuốc nào hiệu quả để điều trị chứng rối loạn phát triển thần kinh này và việc điều trị chủ yếu dựa vào đào tạo phục hồi chức năng.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn tin từ trang sbs.com.au cho biết đại dương, đất đai, không khí và máu trong cơ thể con người là những nơi mà hạt vi nhựa đã xâm nhập. Tuy nhiên, có nhiều cách để giảm mức độ tiếp xúc với chúng.
Các nhà khoa học của Australia vừa phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh vẩy nến, đem lại hy vọng tìm ra một phương pháp chữa trị cho những ai không may mắc căn bệnh này.
Một nghiên cứu được công bố ngày 21/3 trên tạp chí Addiction cho biết người hút thuốc lá có thể tăng mỡ ở bụng và loại mỡ này liên quan đến bệnh nghiêm trọng.
Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở Chicago, chế độ ăn hạn chế khung thời gian ăn uống dưới 8 giờ/ngày - một phương pháp nhịn ăn gián đoạn (IF) phổ biến để giảm cân hoặc duy trì cân nặng - có thể làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch so với chế độ ăn thông thường trong khung thời gian 12-16 giờ/ngày.
Kỳ nghỉ Tết với chế độ ăn uống, sinh hoạt thất thường, khiến nhiều người tăng cân, thừa cân. Đánh vào tâm lý này, trên các trang mạng xã hội, các sản phẩm giúp giảm cân nhanh được quảng cáo rầm rộ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Antwerp nước này đang sử dụng kỹ thuật RNA thông tin để điều trị các khối u ung thư và kết quả ban đầu mang tính thuyết phục. Đây là kỹ thuật đã được sử dụng trong sản xuất vaccine chống virus SARS-CoV-2.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) lần đầu tiên cho biết, có một loại thuốc chống béo phì có thể sử dụng cho mục đích ngăn ngừa bệnh tim.
Thai phụ tiêm vaccine ngừa COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA sẽ giúp con sinh ra có kháng thể phòng ngừa bệnh này trong ít nhất 6 tháng đầu đời. Đó là kết quả một nghiên cứu mới do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện, được công bố trên tạp chí Pediatrics ngày 14/2.
Hàng chục triệu người trên khắp thế giới được cho là đang mắc hội chứng COVID kéo dài (Long COVID) sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Các nhà nghiên cứu đang bắt đầu giải mã được những điều chưa rõ về hội chứng này, mở ra hy vọng đạt được những đột phá về điều trị trong tương lai và hiểu rõ hơn về các hội chứng mãn tính khác.
Cứ 10 ca sinh non ở Mỹ thì có 1 ca liên quan đến việc phụ nữ khi mang thai tiếp xúc với hóa chất trong các sản phẩm nhựa phổ biến tại nước này. Đây là kết quả của nghiên cứu công bố ngày 7/2 trên tạp chí The Lancet Planetary Health.
Ngày 1/2, Cơ quan quốc tế Nghiên cứu ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ước tính trong năm 2022 có thêm khoảng 20 triệu ca mắc ung thư các loại và khoảng 9,7 triệu người tử vong do căn bệnh này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 29/1 cho biết gần một nửa dân số thế giới đã được hưởng lợi từ các quy định nghiêm ngặt về hạn chế chất béo chuyển hóa trong thực phẩm. WHO kêu gọi các quốc gia chưa thực hiện theo đuổi nỗ lực này.