Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc, cùng nền y học cổ truyền có lịch sử hàng nghìn năm.
Sáng 2/10, trao đổi với phóng viên TTXVN từ diễn đàn Hội nghị TWAS lần thứ 17 diễn ra từ 29/9 đến 2/10/2025 tại Rio de Janeiro, Brazil, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông và một nữ giáo sư người Việt Nam đã chính thức được công nhận là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) thông qua nghi thức tiếp nhận thành viên mới tại Hội nghị.
Gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.
Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, sau hành trình ghép tim xuyên Việt đầy cam go.
Bộ Y tế vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau nhiều vụ vi phạm thời gian gần đây.
Vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 1/10, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ trực thăng tại nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa về đất liền an toàn 3 bệnh nhân nặng từ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa xử trí thành công một ca bệnh đặc biệt: nội soi phế quản gắp ra dị vật là hạt hồng xiêm (sapôchê) mắc kẹt nhiều năm trong đường thở của nam bệnh nhân 43 tuổi, quê Cà Mau.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 30/9, toàn ngành đã hoàn thành cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số: 42/42 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế triển khai thành công bệnh án điện tử phục vụ công tác khám, chữa bệnh theo đúng lộ trình chỉ đạo của Chính phủ. Đây không chỉ là một bước tiến mang tính kỹ thuật mà còn là sự chuyển đổi toàn diện trong phương thức quản lý, cung cấp dịch vụ y tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người bệnh lẫn đội ngũ y tế.
Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức xuất viện cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú xã A Lưới 2, thành phố Huế) được chẩn đoán dò động - tĩnh mạch phổi phải, một dị dạng mạch máu hiếm gặp. Bệnh nhi xuất viện trong trình trạng sức khỏe ổn định.
Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là bảo vệ lực lượng trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết của đất nước trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
Về việc các bệnh viện đang nhanh chóng hoàn thiện triển khai bệnh án điện tử, ông Nguyễn Bá Hùng, Trưởng phòng Dịch vụ chuyển đổi số y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Bộ Y tế) đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về vấn đề hạ tầng công nghệ và những khó khăn hiện nay.
Sau khi uống khoảng 350 ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn, bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai rơi vào hôn mê, suy hô hấp và được chẩn đoán ngộ độc methanol nặng. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh).
Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tính đến 15 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 15 cơ sở y tế bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra; trong đó có 5 cơ sở hiện đang bị cô lập.
Ngay sau khi chào đời với dị tật hiếm bất sản hậu môn trực tràng, bé trai sơ sinh đã được các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật 3 lần liên tiếp. Đây là dị tật bất sản hậu môn trực tràng (Anorectal Malformation – ARM) hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/4.000 trẻ mắc phải.
Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu (phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh) vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 127,5 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng do nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Bão số 10 nguy hiểm, Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng các phương án hỗ trợ y tế trong các tình huống cấp cứu người dân gặp nạn, cần cấp cứu, điều trị.
Sáng 30/9, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh có 46/46 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân đã được thẩm định, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đạt 100%.
Nhờ có bác sĩ thường trực theo chương trình luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, ông P.M.Q (67 tuổi) đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, không phải chuyển vào đất liền trong điều kiện bão Bualoi đang diễn ra.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ; có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời.
Theo ước tính của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, chỉ cần tái sử dụng 1 - 2% số xét nghiệm cận lâm sàng thì có thể tiết kiệm được ít nhất từ 300 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng/năm.
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài, Viện Y học Hải quân đã tổ chức điều hành và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.