Ukraine lần đầu cho phép doanh nghiệp lập “lá chắn” phòng không riêng để đối phó làn sóng UAV Nga, trong khi chính phủ tiếp tục gia hạn thiết quân luật, phản ánh áp lực an ninh chưa hạ nhiệt.
Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên nói với kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ bằng một hành động thực tế và “chưa từng có”.
Trên bầu trời thị trấn Taybeh của Liban, những hệ thống phòng thủ trị giá hàng tỷ USD của Israel đã bị vô hiệu hóa bởi một cuộn dây cáp nhỏ, theo trang tin Ynet.
Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, sẽ trở về Mỹ sau một đợt triển khai kỷ lục kéo dài hơn 300 ngày. Con tàu này từng tham gia các hoạt động quân sự ở Iran và chiến dịch bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle tới Trung Đông để sử dụng trong các phương án tấn công nhằm vào Iran, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.
Sáng 29/4, tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh kéo dài phong tỏa đối với Iran nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine chuẩn bị “mở kho” xuất khẩu vũ khí, song không phải quốc gia nào cũng có thể tiếp cận chúng.
Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách chính sách không gian Marc Berkowitz nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trước các tên lửa đạn đạo và hiện “không có hệ thống phòng thủ nào đối phó với vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình”.
Mỹ gấp rút gia tăng sản xuất 14 loại vũ khí chiến lược sau khi kho tên lửa suy giảm nghiêm trọng, lộ rõ điểm yếu trong năng lực sẵn sàng chiến đấu trước các xung đột cường độ cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Sri Lanka đã tiến hành cuộc diễn tập lặn chung mang tên IN-SLN DIVEX lần thứ 4 ở Colombo (Sri Lanka), qua đó tăng cường phối hợp tác chiến và quan hệ đối tác hàng hải giữa hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chi tiêu quân sự của Đức tăng 24% trong năm ngoái, đạt 97 tỷ euro (khoảng 114 tỷ USD).
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ “thổi tung chúng ta” và hủy diệt Israel “trong vài phút”, đồng thời tuyên bố việc ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân chính là lý do khiến chính quyền của ông tiến hành chiến tranh.
Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt gần 2.900 tỷ USD vào năm 2025, đánh dấu năm tăng thứ 11 liên tiếp trong bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn và chính sách tái vũ trang thúc đẩy các nước tăng ngân sách quốc phòng.
Áp lực quân sự và phong tỏa từ Mỹ buộc Iran tính toán các “lá bài chiến lược”, làm gia tăng nguy cơ đối đầu lan rộng khắp khu vực Trung Đông.
Thỏa thuận tàu khu trục và tăng chi tiêu quân sự cho thấy hai cường quốc khu vực đang chủ động xây dựng thế cân bằng mới tại Tây Thái Bình Dương.
Trong khi Đức chuẩn bị tàu rà phá thủy lôi cho khả năng thực hiện nhiệm vụ ở eo biển Hormuz thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng họ có thể tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi tại đây.
Các ước tính nội bộ của Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ cho thấy lượng dự trữ một số loại đạn dược quan trọng đã giảm xuống mức đáng lo ngại.
Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, tất cả những gì Iran cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu không sẽ chứng kiến nền kinh tế mong manh sụp đổ dưới sức ép không ngừng của sức mạnh Mỹ.
Thiết bị bay không người lái (UAV) từng thống trị chiến trường nay bộc lộ điểm yếu trước hệ thống phòng không Iran, khiến Mỹ chịu tổn thất lớn cả về tài chính lẫn năng lực trinh sát.