Pakistan thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 28/11, Pakistan đã thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

 

Một vụ thử tên lửa của Pakistan. Ảnh: Internet

 

Thông báo của quân đội Pakistan cho biết tên lửa được phóng thử mang tên Hatf-V Ghauri, sử dụng nhiên liệu lỏng, có thể mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 1.300km. 

 

Đây là vụ thử tên lửa thứ 8 của Pakistan trong năm nay. Cách đây hai tháng, nước này cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa Hatf-VII tầm bắn 700km.

 

Theo thông báo của quân đội Pakistan, vụ thử tên lửa này giúp củng cố và tăng cường khả năng răn đe cũng như an ninh quốc gia của nước này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN