Ngoại trưởng Hàn Quốc đề cao mối quan hệ quân sự với Mỹ

Ngày 20/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tái khẳng định quan hệ song phương giữa Seoul và Washington vẫn được duy trì mạnh mẽ và nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng hướng tới hòa bình và an ninh trong khu vực.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bà Kang Kyung-wha đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp Tư lệnh Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Osan và Trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-Wha. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã đánh giá cao đóng góp của Tướng Abrams đối với việc duy trì trạng thái sẵn sàng của liên minh và triển khai hỗ trợ quân sự cho các nỗ lực ngoại giao hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, Tướng Abrams nhấn mạnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Hàn Quốc phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 nước cả ở cấp độ ngoại giao và quốc phòng.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ liên minh tồn tại trong suốt 66 năm qua.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Hàn Quốc tới căn cứ quân đội Mỹ diễn ra giữa lúc xuất hiện những quan ngại về quan hệ song phương, sau tuyên bố gần đây của Seoul về việc chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự Chung (GSOMIA) với Tokyo - cũng là một đồng minh thân thiết của Mỹ.

Thanh Phương (TTXVN)
Hàn Quốc - Mỹ họp trù bị trước đàm phán chính thức về chia sẻ chi phí quân sự 
Hàn Quốc - Mỹ họp trù bị trước đàm phán chính thức về chia sẻ chi phí quân sự 

Ngày 20/8, các nhà ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành họp trù bị chuẩn bị cho đàm phán chính thức giữa hai nước về vấn đề chia sẻ chi phí nhằm duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN