Nga bác bỏ cáo buộc hậu thuẫn Taliban

Đại sứ Nga tại Afghanistan Alexander Mantytskiy ngày 6/2 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan Mohammad Massoum Stanekzai cho rằng Moskva hậu thuẫn các phiến quân Taliban.

Hồi đầu năm 2016, Nga bàn giao 10.000 khẩu AK-47 cho lực lượng an ninh Afghanistan theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước. Trong ảnh: Cố vấn An ninh quốc gia Afghanistan Anif Atmar (thứ 2 từ trái sang) và Đại sứ Nga Alexander Mantytskiy (thứ 2 từ phải sang) tại buổi lễ bàn giao vũ khí ở Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ông Alexander Mantytskiy tuyên bố Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào cho các lực lượng Taliban. Tuy nhiên, ông Mantytskiy khẳng định nhiều tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria có thể đã đến Afghanistan, gây ra mối đe dọa đối với các nước Trung Á và Nga đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh dọc biên giới Afghanistan.
 
Tuyên bố của Đại sứ Nga được đưa ra vài ngày sau khi ông Stanekzai nói rằng Nga và Iran đang hậu thuẫn Taliban với lý do lực lượng này đang chống lại IS ở Afghanistan. Theo ông Stanekzai, Taliban là nguyên nhân chính khiến các tay súng IS di chuyển tới miền Bắc Afghanistan.
 

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Nga cho biết Nga đã cung cấp học bổng đào tạo 6 năm tại Nga cho quân đội Afghanistan về một số lĩnh vực liên quan. Thứ trưởng Quốc phòng Afghanistan Iqbal Ali Naderi hoan nghênh sự hỗ trợ của Nga đồng thời lưu ý các sĩ quan trẻ Afghanistan cần những học bổng như vậy để được huấn luyện ở Nga sau đó trở lại phục vụ quân đội Afghanistan.

TTXVN/Báo Tin tức
Afghanistan không kích phá hủy trung tâm chỉ huy của Taliban
Afghanistan không kích phá hủy trung tâm chỉ huy của Taliban

Ngày 6/2, giới chức Afghanistan xác nhận, Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Taliban ở một tỉnh miền núi và rà phá 30 quả bom tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN