Mỹ và Philippines tập trận chung

Ngày 4/10, Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ mang tên "PHIBLEX 33" ở đảo Luzon và đảo Palawan, với sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ.

Binh sĩ Philippines và Mỹ tham gia cuộc tập trận hải quân chung PHIBLEX 2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng trước, Đại sứ quán Mỹ tại Manila thông báo ít nhất 1.400 lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú tại Okinawa (Nhật Bản) cùng 500 binh sĩ Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận "PHIBLEX 33" năm nay. Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 12/10 tới.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gần đây tuyên bố PHIBLEX là cuộc tập trận chung đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng giữa 2 đồng minh trong nhiệm kỳ 6 năm của ông, kết thúc vào tháng 6/2022. Cuối tuần qua, ông Duterte cũng tuyên bố sẽ xem xét lại Hiệp định Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) được 2 nước ký kết năm 2014. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh rằng Philippines không cắt đứt quan hệ với Mỹ, mà đang theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ chưa thấy Philippines "động thủ" xét lại hiệp ước quốc phòng
Mỹ chưa thấy Philippines "động thủ" xét lại hiệp ước quốc phòng

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chưa nhận được động thái cụ thể nào từ phía Philippines liên quan tới tuyên bố Manila xem xét lại Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA), hiệp ước quốc phòng được hai ước ký kết năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN