Mỹ cảnh báo không nhân nhượng trước các vụ tấn công tại Iraq

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu cần thiết đối với bất kỳ vụ tấn công mới nào nhằm vào các mục tiêu Mỹ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, ông Pompeo đã kêu gọi Iraq bảo vệ các thành viên của liên quân, những người đã được điều tới quốc gia Trung Đông này nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công và các mối đe dọa đối với người dân nước này, cũng như sẽ triển khai thêm hành động nếu cần để tự vệ.

Ngày 14/3 vừa qua, một căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công của hàng chục quả rocket. Đây là căn cứ có binh lính nước ngoài, trong đó có Anh và Mỹ, đồn trú. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng rocket nhằm vào binh sĩ, giới ngoại giao và các cơ sở của Mỹ ở Iraq, khiến một nhà thầu Mỹ và một binh sĩ Iraq thiệt mạng. Chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công mới nhất này.

Đáp trả loạt tấn công khiến binh sĩ Mỹ và Anh thiệt mạng, Mỹ đã tiến hành không kích vào nhiều vị trí quân sự tại Iraq trong đêm, dẫn tới việc Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Mỹ và trao công hàm phản đối ngày 13/3. Tổng thống Iraq Barham Salih đã lên án loạt vụ không kích của Mỹ là một sự vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời cảnh báo nước này có thể trở nên bất ổn hơn.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tấn công nhằm vào căn cứ có binh lính nước ngoài đồn trú tại Iraq 
Tấn công nhằm vào căn cứ có binh lính nước ngoài đồn trú tại Iraq 

Ngày 14/3, một căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công của hàng chục quả rocket. Đây là căn cứ có binh lính nước ngoài, trong đó có Anh và Mỹ, đồn trú. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN