Canada triển khai trực thăng quân sự tới Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan ngày 16/2 cho biết nước này đang chuyển 4 máy bay trực thăng vũ trang chiến thuật Griffon cho các lực lượng đặc biệt ở Iraq.

Máy bay chiến đấu F-18 Hornet của Không lực Hoàng gia Canada cất cánh căn cứ không quân Campia Turzii, Romania ngày 28/5/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Canada, Bộ trưởng Sajjan nêu rõ những máy bay trực thăng Griffon đang được triển khai "vì sự an toàn của các binh sĩ Canada ở miền Bắc Iraq".

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Canada được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước Ottawa khẳng định sẽ tăng gấp 3 quân số của lực lượng đặc biệt đang huấn luyện dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq lên khoảng 210 người sau khi cho rút 6 chiếc máy bay chiến đấu F-18 khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Máy bay do thám CP-140 Aurora và máy bay tiếp liệu trên không CC-150T Polaris cũng được tiếp tục triển khai.

Trước đó, ngày 29/1, Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Canada Stephane Dion cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tại cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố Quebec của Canada, Ngoại trưởng nước chủ nhà khẳng định Ottawa tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS trong khi cân nhắc các biện pháp mà nước này có thể đóng góp trong nỗ lực của liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS.

Mỹ và các nước phương Tây đang đẩy mạnh các nỗ lực chống IS sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris của Pháp hồi cuối năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng cũng như vụ xả súng do hai phần tử bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan IS tiến hành tại thành phố San Bernadino, bang California. Trong bài phát biểu quan trọng từ Nhà Trắng ngày 7/12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama coi cuộc chiến chống khủng bố là những ưu tiên hành động hàng đầu của ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2017.

TTXVN/Tin Tức
Các mẫu phẩm xác nhận IS sử dụng khí độc tại Iraq
Các mẫu phẩm xác nhận IS sử dụng khí độc tại Iraq

Phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công các lực lượng người Kurd ở Iraq bằng khí độc Yperite (khí lưu huỳnh mù tạt) hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN