Ấn Độ phát triển pháo hiện đại cho quân đội

Tờ “The Times of India” ngày 6/1 cho biết Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đang thảo luận với các công tư nhân lớn và các công ty nhà nước như Tata, Mahindra, L&T và BEL về việc phát triển một loại pháo hiện đại cho Lục quân.

Mới đây, DRDO đã có cuộc tiếp xúc với các cổ đông để thăm dò khả năng tham gia của các ngành công nghiệp Ấn Độ trong dự án phát triển hệ thống pháo ATAGS.

Một quan chức DRDO nói rằng mục tiêu của cuộc tiếp xúc là thăm dò và khuyến khích các ngành công nghiệp Ấn Độ tham gia dự án ATAGS và tạo cơ sở để thiết kế, phát triển, chế tạo loại pháo mới hiện đại.

Ông cho biết DRDO hiện đang phát triển pháo ATAGS cỡ nòng 155 mm tại cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí ở Pune, bang Maharashtra. Cải tiến hỏa lực với tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn là những mục tiêu hàng đầu của hệ thống pháo này.



TTXVN/Tin Tức
Mỹ triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 5/1, Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thực hiện kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp quốc gia thành viên này đối phó với các nguy cơ có thể đến từ cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài gần hai năm qua tại nước láng giềng Syria (Xyri).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN